Multimedia Đọc Báo in

Nông dân Krông Bông làm giàu từ những mô hình hiệu quả

05:41, 02/06/2025

Phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua trong lao động, nông dân huyện Krông Bông đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 12, xã Hòa Lễ) trồng 5 ha cà phê. Tuy nhiên, qua nhiều năm gắn bó với nghề nông, bà Thanh nhận ra việc độc canh khó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, sau khi tìm hiểu, bà đã mạnh dạn chuyển đổi 1 ha cà phê của gia đình sang trồng dâu nuôi tằm.

Theo đó, bà Thanh đã đầu tư 350 triệu đồng mua giống dâu và xây nhà trại để nuôi tằm. Lúc đầu, bà chỉ nuôi thử từ 1 – 2 hộp tằm/lứa, sau 14 ngày nuôi đã cho thu hoạch được khoảng 140 kg kén. Với giá bán bình quân 150.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi 18 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 12, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) chăm sóc tằm.

Nhận thấy việc trồng dâu nuôi tằm mang lại lợi nhuận cao, bà Thanh tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nuôi trồng. Đến nay, diện tích trồng dâu của gia đình bà Thanh đã lên đến 3,5 ha và có khu nhà nuôi tằm rộng 280 m2. Trung bình mỗi năm, gia đình bà nuôi được 5 lứa tằm (nuôi gối đầu 6 hộp/lứa).

Làm ăn thuận lợi, bà Thanh chuyển đổi 1,5 ha cà phê còn lại sang trồng sầu riêng và vải chín sớm. Bên cạnh đó, bà còn canh tác thêm gần 1 ha lúa để tăng thu nhập cho gia đình. Hiện mô hình nông nghiệp tổng hợp này mang lại cho gia đình bà Thanh lợi nhuận hơn 1,2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, bà Thanh còn cho 5 hộ nghèo trong thôn vay vốn, hỗ trợ giống, kỹ thuật để trồng dâu nuôi tằm. Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 7 – 9 lao động địa phương.

Tương tự, gia đình bà Phạm Thị Hà (thôn 11, xã Hòa Lễ) cũng thu gần 500 triệu đồng/năm nhờ mô hình trồng lúa ST hai vụ. Gia đình bà có 3 ha đất lúa, trước đây thường trồng giống lúa Q4, Q5 nhưng giống này hay gãy đổ mỗi khi trời mưa làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng; giá bán cũng chỉ đạt từ 7.500 – 7.900 đồng/kg lúa khô.

Năm 2020, bà Hà quyết định chuyển sang trồng giống lúa ST24, ST25; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và đưa máy móc vào việc trồng lúa như: phun thuốc bằng máy bay không người lái, sử dụng máy gieo sạ, máy cày xới đất, máy gặt…

Nhờ vậy, năng suất lúa bình quân của gia đình đạt 1 tấn/sào, được thương lái vào tận nơi thu mua với giá hơn 10.000 đồng/kg lúa tươi mà không phải phơi, sấy. "Sau khi trừ hết chi phí đầu tư gia đình còn thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng/năm”, bà Hà nhẩm tính.

Đại diện Hội Nông dân huyện Krông Bông thăm mô hình trồng lúa của hội viên, nông dân xã Hòa Lễ.

Hằng năm, từ nguồn vốn tích cóp được, bà Hà mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Cùng với mô hình trồng lúa, hiện gia đình bà Hà đang sở hữu 1 ha cà phê và 9 ha rừng trồng.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Krông Bông còn nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có thể kể đến mô hình trồng trọt (cà phê, lúa, đậu phộng) kết hợp chăn nuôi bò nhốt của hộ ông Y Đê Kuan (xã Ea Trul) tạo thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm; mô hình trồng cà phê và vải thiều với diện tích 2,8 ha của hộ ông Nguyễn Văn Minh (xã Dang Kang) đạt lợi nhuận 750 triệu đồng/năm; mô hình đa cây (cà phê, hồ tiêu và lúa) của hộ ông Y Bõ Byă (xã Hòa Phong) hằng năm đem lại thu nhập trên 450 triệu đồng; mô hình trồng dứa và sầu riêng của hộ ông Trần Duy Tư (xã Cư Drăm) cho thu nhập hơn 900 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất và gia công nông cụ của hộ ông Đặng Tải (thị trấn Krông Kmar) với thu nhập hơn 550 triệu đồng/năm…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Bông Lê Văn Thuật cho biết, trong thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế như: mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh; giúp tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh… Đồng thời, hội cũng hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình liên kết và hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong giai đoạn 2017 - 2024, toàn huyện Krông Bông đã xây dựng, nhân rộng được 73 mô hình kinh tế tiêu biểu và có 30.997 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với mức thu nhập bình quân đạt từ 200 – 500 triệu đồng/năm.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc