Multimedia Đọc Báo in

Xóa “vùng lõm” về kiến thức pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

08:12, 09/06/2024

Mặc dù chiềm tỷ lệ khá lớn, trên 31,2% dân số toàn tỉnh nhưng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cơ sở hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhằm xóa “vùng lõm” về kiến thức pháp luật trong đồng bào các DTTS là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Buổi tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ea Rớt đã thu hút đông đảo bà con buôn Vân Kiều và buôn Ea Rớt (xã Cư Elang, huyện Ea Kar) tham gia.

Cùng với các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương, bà con hai buôn đã được phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật An toàn giao thông đường bộ…, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giới thiệu một số mô hình điển hình trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, bà con còn được phổ biến những nội dung chủ yếu, trọng tâm trong Tài liệu tuyên truyền đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; xem phim tư liệu “Đằng sau tội ác giữa đại ngàn” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ea Kar phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân các buôn trên địa bàn huyện.

Chị H’Lai Niê ở buôn Vân Kiều cho hay, bà con trong buôn chủ yếu tập trung làm ruộng, rẫy hoặc đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, ít có thời gian tìm hiểu kiến thức pháp luật. Các buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật do các đơn vị, đoàn thể, địa phương tổ chức giúp bà con thêm hiểu biết về vấn đề an toàn khi tham gia giao thông, tự giác vận động con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, hiểu hơn về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, biết cách đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo, xúi giục của kẻ xấu. Bà con hiểu luật thì sẽ hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật.

Còn tại xã Ea Tar (huyện Cư M’gar), sau khi có một số trường hợp thanh thiếu niên ở các thôn, buôn nghe theo lời giới thiệu, mời chào xuất cảnh sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực tế là bị các nhóm tội phạm lừa đảo để làm việc trái pháp luật, lực lượng công an xã, chính quyền, đoàn thể đã đẩy mạnh phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không xuất cảnh trái phép, nêu rõ các thủ đoạn, hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, hoạt động “tín dụng đen”, thông tin rõ các “kênh” tổ chức đi xuất khẩu lao động chính thống… Nhờ vậy, người dân các thôn, buôn trên địa bàn đã nâng cao tinh thần cảnh giác, tình hình an ninh nông thôn ngày càng ổn định hơn.

Qua khảo sát, tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, tình hình tội phạm về ma túy, mua bán người, “tín dụng đen”, môi giới hôn nhân, việc làm, các tranh chấp trong cộng đồng dân cư… vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng như: tập huấn kết hợp hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người dân, lắp đặt pa nô tuyên truyền, chiếu phim ảnh liên quan một số vấn đề pháp luật, tổ chức phát động quần chúng, các hội thi, hội diễn…

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar tuyên truyền kiến thức pháp luật tại buôn Vân Kiều và buôn Ea Rớt (xã Cư Elang, huyện Ea Kar).

Với vai trò là cơ quan giúp việc cho ban chỉ đạo tỉnh về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách dân tộc, hôn nhân, gia đình, cảnh báo nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, và bình đẳng giới bằng nhiều thứ tiếng. Ban Dân tộc tỉnh cũng phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, thông tin về công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc để hoạt động chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền phòng, chống ma túy…

Để tranh thủ vai trò, tiếng nói của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan cấp báo cho người có uy tín; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, gặp mặt, biểu dương và đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở ngoài tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò người có uy tín đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển biến rõ nét về nhận thức, thay đổi hành vi, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc