Chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong mùa khô
Chưa đầy một tháng (từ ngày 26/1 đến ngày 22/2/2025), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy kho bãi, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.
Các vụ cháy xảy ra một lần nữa cảnh báo người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ nhất là thời điểm mùa khô.
Điển hình là vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 55 phút ngày 26/1/2025, tại Công ty Cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB (địa chỉ thôn 1, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo).
![]() |
Vụ cháy xảy ra tại bãi tập kết củi, dăm gỗ, bìa gỗ tạp chất của Công ty Cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB tối 26/1/2025. |
Theo đó, vào thời gian trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) nhận được tin báo cháy tại bãi tập kết củi, dăm gỗ, bìa gỗ tạp chất của Công ty Cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB nên ngay lập tức điều động 30 cán bộ chiến sĩ và 5 xe chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an huyện Ea H’leo cứu hỏa. Lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng, di dời các chất cháy tạo khoảng cách không để cháy lan ra các khu vực xung quanh và nỗ lực chữa cháy. Chỉ khoảng 20 phút, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, do chất cháy là gỗ cộng với thời tiết hanh khô kèm gió to nên ngọn lửa phát triển rất nhanh và mạnh, hậu quả gây thiệt hại tài sản khoảng 350 triệu đồng.
Mới đây nhất, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 22/2/2025, tại khu vực tập kết lốp xe cũ ở xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột bất ngờ bùng cháy, thiêu rụi nhiều tài sản. Theo thông tin ban đầu, diện tích cháy khoảng 200 m2, gây thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng.
![]() |
Vụ cháy xảy ra tại đường 30/4, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột vào ngày 6/2/2025 đã thiêu rụi nhiều tài sản. |
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy (15 vụ cháy trung bình và 5 vụ cháy nhỏ). Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu xuất phát từ sự cố hệ thống thiết bị điện, do người dân bất cẩn trong sử dụng nhiệt, chất dễ cháy hoặc sử dụng điện không an toàn. Những vụ hỏa hoạn xảy ra thời gian gần đây có điểm chung là bùng phát rất nhanh và mạnh. Mặc dù lực lượng chữa cháy đã kịp thời có mặt, nhanh chóng dập tắt đám cháy nhưng vẫn gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Trung tá Phùng Việt Đức, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, hiện nay Đắk Lắk đang mùa khô, là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao nhất trong năm. Để phòng ngừa hỏa hoạn xảy ra, chính quyền các địa phương cần tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình PCCC như: “Tổ liên gia an toàn PCCC", “Điểm chữa cháy công cộng", “Khu dân cư an toàn PCCC”... Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” và biên soạn tài liệu tuyên truyền về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, có phương pháp tuyên truyền phù hợp với khả năng, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các địa bàn dân cư.
Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở, nhà dân cần nắm bắt và thực hiện nghiêm khuyến cáo của cơ quan chức năng về PCCC; đồng thời trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện PCCC để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới bùng phát; xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi tai nạn xảy ra.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn chủ các cơ sở, hộ gia đình các biện pháp PCCC để bảo đảm an toàn PCCC và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ trong mùa khô. Đồng thời tăng cường kiểm tra về PCCC tại tất cả các địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm về PCCC, cơ sở chưa khắc phục các tồn tại về PCCC và những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, khi phát hiện vi phạm về PCCC sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc