Mâu thuẫn nhỏ, hai người bạn thân rơi vào bi kịch
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và giây phút bốc đồng, không kiềm chế được bản thân đã đẩy hai người bạn thân rơi vào bi kịch, người tổn hại sức khỏe, kẻ vướng vòng lao lý...
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Như Hào (SN 2006, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) về tội giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hào và N.T.B. (trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) là đôi bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Khoảng 14 giờ ngày 12/7/2024, cả hai chở nhau đi uống cà phê ở bờ hồ Tân An (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc). Trong khi ngồi uống nước, Hào thấy trên mạng xã hội có đoạn video quay cảnh hút thuốc lá, nhả khói nên nói B. làm theo để mình quay video lại. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hào chở B. về nhà để B. đi dự tiệc đám cưới. Trong lúc dự tiệc đám cưới, có người cho B. xem đoạn video quay hồi chiều đã được đăng trên mạng xã hội. Bực tức vì bị đem ra làm “trò cười” nên B. gọi điện chửi Hào đã tự ý đăng video mà chưa được sự đồng ý của mình.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Như Hào tại phiên tòa sơ thẩm. |
Khoảng 21 giờ 30 phút, sau khi dự tiệc về thì B. gọi điện thoại rủ Hào đi uống bia cùng một vài người bạn. Trong lúc “chén tạc, chén thù” thì B. nhớ lại chuyện bị đăng video lên mạng nên chửi bới và lấy dép, đũa ném vào người Hào. Được mọi người can ngăn nên B. đi về chỗ ngồi và tiếp tục uống bia. Được một lúc, B. tiếp tục chửi và phun miếng thịt trong miệng vào người Hào. Bực tức nên Hào cầm ly thủy tinh đánh vào đầu B.; B. cũng lấy ly thủy tinh đánh lại nhưng không trúng, rồi dùng tay đánh vào mặt Hào. Hào lấy một con dao từ trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và lưng của B..
Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk xác định B. bị thương tích 62% cơ thể (thủng gan phải, thủng cơ hoành phải, tổn thương màng phổi phải…).
Tại phiên tòa, Nguyễn Như Hào tỏ ra hối hận vì hành động của mình, chỉ vì phút giây bốc đồng, không kiềm chế được cảm xúc mà đã đâm người bạn thân của mình, để giờ đây phải gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này. Đối với N.T.B. cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi phần nào nên mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hào.
Hội đồng xét xử đã phân tích nguyên nhân dẫn tới hành động phạm tội của Hào một phần cũng có lỗi của nạn nhân khi liên tục chửi bới, có những hành động khiêu khích. Song điều đó cũng không thể biện minh cho hành động phạm tội của bị cáo. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ của Nguyễn Như Hào như: đã trình diện cơ quan chức năng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại, được bị hại bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt… nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Hào 5 năm tù về tội giết người.
Sau khi nghe tòa tuyên án, Hào đưa ánh mắt nhìn sang người bạn, tỏ ra ăn năn hối cải vì tội lỗi của mình. Có lẽ đến giờ, Hào cũng không thể tin được chỉ vì giây phút thiếu kiềm chế của bản thân mà phải có kết cục buồn như hôm nay...
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc