Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh

09:02, 26/07/2024

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Krông Năng đã đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), song tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là TNGT liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên vẫn diễn biến phức tạp.

Từ ngày 15/12/2023 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ TNGT, làm 5 người chết, hư hỏng 6 phương tiện giao thông, so với cùng kỳ năm 2023 không tăng, không giảm về số vụ nhưng tăng 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Trong đó có 2 vụ TNGT liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên.

Theo Công an huyện, thời gian nghỉ hè (tháng 6, 7, 8), số lượng học sinh điều khiển xe máy, xe đạp đi học thêm, học ngoại khóa hoặc đi chơi nhiều hơn, thiếu sự kiểm soát của người lớn, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, Công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tại các trường học thông qua nhiều hình thức như: hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; triển khai các cuộc thi tìm hiểu về giao thông học đường; tổ chức cho nhà trường, phụ huynh, học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Cụ thể: Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)- trật tự, Công an huyện tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT, thu hút 288 giáo viên, công nhân viên và 4.609 học sinh tham gia; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về TTATGT bằng hình thức trắc nghiệm online thu hút 2.250 học sinh dự thi; thành lập 5 mô hình “Cổng trường ATGT” tại các trường học nằm trên các tuyến đường có lưu lượng tham gia giao thông lớn, phức tạp về TTATGT.

Thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô thực hiện cam kết không tự ý thay đổi kết cấu các loại xe máy.

Song song với tuyên truyền, lực lượng CSGT, Công an huyện đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn diễn ra khá phổ biến. Rất nhiều vụ TNGT xảy ra do kỹ năng điều khiển phương tiện của học sinh chưa tốt hoặc do chủ quan, thiếu kiến thức pháp luật về TTATGT. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh là rất cần thiết.

6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT, Công an huyện phát hiện 1.871 trường hợp vi phạm (241 ô tô, 1.630 mô tô), tạm giữ 618 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 377 trường hợp; ra quyết định xử phạt 405 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 296 trường hợp học sinh vi phạm, phạt tiền gần 100 triệu đồng với các lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe; vượt đèn đỏ, dàn hàng ba, hàng bốn; không đăng ký xe, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc khi điều khiển xe máy; xe không có biển số, không gương chiếu hậu; xe móc pô, thay đổi kết cấu...

Thiếu tá Nguyễn Tài Thắng, Đội phó Đội CSGT - trật tự, Công an huyện cho biết: "Thanh thiếu niên, học sinh ở lứa tuổi này có sự thay đổi về tâm sinh lý, luôn muốn khẳng định mình, dễ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, thiếu kiềm chế bản thân khi tham gia giao thông.

Vì vậy, chúng tôi đã mời một số thanh thiếu niên trên địa bàn huyện thường xuyên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô lên làm việc, yêu cầu viết cam kết không tự ý thay đổi kết cấu các loại xe máy, từ đó hạn chế tình trạng đua xe hoặc vi phạm tốc độ trên đường có thể dẫn tới TNGT.

Có nhiều trường hợp, lực lượng CSGT trực tiếp tới nhà tuyên truyền, nhắc nhở; phối hợp với phụ huynh quản lý, giáo dục. Qua các buổi tuyên truyền, các em đều nhận thức rõ hành vi vi phạm có thể gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Về phía phụ huynh cũng đã nhận thức sự cần thiết vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để các em nhận thức rõ sai trái, từ đó chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT".

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Năng tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác TTATGT đường bộ trong tình hình mới”, lực lượng CSGT Công an huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT địa phương tuyên truyền đến phụ huynh để có biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ con em khi tham gia giao thông; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là những hành vi vi phạm có nguy cơ gây TNGT.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc