Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe"

06:40, 27/08/2025

“Uống rượu bia - không lái xe” là một chiến dịch được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động nhằm nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông. Sau gần 10 năm, chiến dịch này được đại đa số người dân đồng tình và dần trở thành một thói quen, văn hóa khi tham gia giao thông.

30% tai nạn giao thông từ nồng độ cồn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, năm 2024, toàn quốc xảy ra 23.837 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 10.996 người tử vong, 17.705 người bị thương. Con số này cho thấy, TNGT vẫn là một vấn đề đáng lo ngại trong toàn xã hội.

Theo số liệu được ghi nhận của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong giai đoạn từ năm 2022 - 2024, cả nước có đến 20% số vụ TNGT xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Theo phân tích, cứ 5 người chết hoặc bị thương trong các vụ TNGT thì có 1 người chết hoặc bị thương do lái xe có sử dụng rượu bia.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh, năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 693 vụ TNGT, làm 433 người chết, 427 người bị thương. Trong đó, TNGT liên quan đến nồng độ cồn là 216 vụ (chiếm 31,2% số vụ), làm 124 người chết (chiếm 28,6%) và 170 người bị thương (chiếm 39,8%). Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng, tình hình TNGT liên quan đến nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Cụ thể,  từ đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra hơn 330 vụ TNGT, làm 251 người chết, 196 người bị thương. Trong đó, có 56 vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn (chiếm 17% số vụ), làm 43 người chết (chiếm 17,1%) và 41 người bị thương (chiếm 21%).

Thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: Thời gian qua, với sự quyết liệt xử lý của các ngành chức năng, đặc biệt là sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, số vụ vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn; TNGT nhờ đó cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, số vụ TNGT, số người chết và bị thương do TNGT liên quan đến nồng độ cồn vẫn còn rất cao. Thống kê trên toàn tỉnh trong năm 2024 cho thấy, số vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn chiếm trên 30% tổng số vụ xảy ra; 28,6% số người chết do TNGT liên quan đến nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế lái xe trên tuyến quốc lộ 1.

Tiếp tục mạnh tay xử lý

Theo Thiếu tá Đào Thị Ngọc May, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, Phòng CSGT, những năm qua, Phòng CSGT đã phối hợp với rất nhiều đơn vị, địa phương liên tục tổ chức các vệt đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức đối với hành vi không lái xe khi đã uống rượu bia. Song song với đó, đơn vị cũng triển khai quyết liệt công tác tuần tra, xử lý đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhờ vậy, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao.

Chị Phạm Thu Nguyệt, phường Buôn Ma Thuột, cho biết: “Từ ngày lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là việc nâng mức xử lý vi phạm, kết hợp với gửi thông báo về cơ quan, đơn vị, nhiều người đã có ý thức trong việc hạn chế uống rượu bia. Nếu có uống thì cũng không còn dám tự lái xe như trước vì sợ bị xử lý. Nhờ vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ra đường, đặc biệt là các ngày cuối tuần, dịp lễ tết. Tôi mong các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, tăng cường xử phạt để mỗi người có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông".

Phó Trưởng Phòng CSGT Lê Tấn Sỹ nhấn mạnh: Xử lý vi phạm về nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được Phòng CSGT triển khai quyết liệt, xuyên suốt nhằm từng bước hình thành ý thức không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia của mỗi người dân. Thống kê trong năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt 30.746 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có thể thấy, những nỗ lực trong việc tuần tra xử lý, cùng với việc thực hiện Nghị định 168 đã góp phần làm giảm đáng kể TNGT về cả 3 tiêu chí.

“Tuy vậy, đâu đó vẫn còn một số người dân chưa ý thức được việc không lái xe khi đã uống rượu bia; hoặc một số người vẫn còn tâm lý đối phó, thậm chí là “né” các trạm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Với quyết tâm kéo giảm TNGT, Phòng CSGT sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn trong thời gian tới. Và chuyên đề xử lý nồng độ cồn sẽ được chúng tôi duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo thói quen, văn hóa không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia cho mỗi người dân”, Thượng tá Lê Tấn Sỹ nhấn mạnh.

Thanh Xuân


Ý kiến bạn đọc