Trung Quốc có 27 thành phố GDP nghìn tỷ Nhân dân tệ
Mới đây, nhiều địa phương của Trung Quốc đã công bố “báo cáo kinh tế” năm 2024, trong đó có 27 thành phố có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực đạt hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD).
Theo số liệu thống kê, các “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ” gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Trùng Khánh, Quảng Châu, Tô Châu, Thành Đô, Hàng Châu, Vũ Hán, Nam Kinh, Ninh Ba, Thiên Tân, Thanh Đảo, Vô Tích, Trường Sa, Trịnh Châu, Phúc Châu, Tế Nam, Hợp Phì, Phật Sơn, Tây An, Tuyền Châu, Nam Thông, Đông Quan, Thường Châu, Yên Đài và Đường Sơn.
Đáng chú ý, với GDP 1.000,39 tỷ nhân dân tệ, Đường Sơn trở thành thành phố đầu tiên của tỉnh Hà Bắc được vào nhóm “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ”.
![]() |
Quang cảnh trung tâm thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã |
Về phân bố theo vùng, vùng đồng bằng sông Dương Tử có số lượng “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ” nhiều nhất với tổng cộng có 9 thành phố, trong đó có Thượng Hải, Tô Châu và Nam Kinh. Khu vực đồng bằng sông Châu Giang có 4 thành phố gồm Thâm Quyến, Quảng Châu, Phật Sơn và Đông Quan.
Về tổng khối lượng kinh tế, Thượng Hải đứng đầu danh sách “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ” với GDP đạt 5.392,671 tỷ nhân dân tệ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Bắc Kinh đứng thứ hai với GDP 4.984,31 tỷ nhân dân tệ. Thâm Quyến, Trùng Khánh và Quảng Châu nằm trong danh sách GDP trên 3.000 tỷ nhân dân tệ.
Theo Bàn Hòa Lâm, một thành viên của Ủy ban chuyên gia kinh tế thông tin và truyền thông của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, các “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ” đều có hệ thống công nghiệp tương đối hoàn chỉnh và quy mô công nghiệp lớn. Các ngành công nghiệp của những địa phương này bao gồm nhiều lĩnh vực như sản xuất cao cấp, dịch vụ hiện đại và đổi mới khoa học công nghệ, hình thành nên một cơ cấu kinh tế đa dạng.
Bên cạnh đó, các thành phố trên đều coi trọng phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, có thế mạnh nghiên cứu khoa học và năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, có vị trí địa lý và điều kiện giao thông thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp và lưu thông các yếu tố tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thời gian tới, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, các “thành phố GDP nghìn tỷ nhân dân tệ” cần tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh thuận tiện, hiệu quả và minh bạch hơn, tập trung vào việc cải thiện đời sống của người dân và phát triển các hoạt động xã hội, tăng cường xây dựng các hệ thống dịch vụ công như giáo dục, y tế và văn hóa, cũng như cung cấp cho người dân các dịch vụ đô thị chất lượng tốt hơn.
Nhiều thành phố cũng đã đề xuất tích cực sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau; triển khai ứng dụng hợp tác xuyên biên giới quy mô lớn, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa chuyển đổi thông minh trong ngành công nghiệp.
Theo TTXVN
Ý kiến bạn đọc