Multimedia Đọc Báo in

ASEAN duy trì giám sát thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan

11:22, 04/08/2025

Nhóm quan sát viên quốc phòng ASEAN do Tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan dọc theo các khu vực biên giới, đặc biệt tại hai tỉnh Preh Vihear và tỉnh Uddar Meanchey.

Theo phát ngôn viên bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, nhóm quan sát viên bao gồm đại diện quân sự từ bảy quốc gia ASEAN (Malaysia, Myanmar, Indonesia, Lào, Philippines, Singapore và Việt Nam), với mục đích là củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực trong giai đoạn nhạy cảm sau các cuộc đụng độ vũ trang giữa Campuchia – Thái Lan vào cuối tháng 7 vừa qua.

Bà Maly Socheata cho biết thêm: "Nhóm quan sát viên quốc phòng ASEAN do Tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu sẽ thực hiện nhiệm vụ kéo dài hai tuần để giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, hỗ trợ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển".

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: VOV
Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: VOV

Các quan sát viên sẽ được triển khai tại các khu vực biên giới trọng điểm, bao gồm tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Preah Vihear - những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của căng thẳng quân sự gần đây.

Cuộc sống người dân tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia bị ảnh hưởng nặng nề
Cuộc sống người dân tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: VOV

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, hoạt động này là sự tiếp nối cuộc họp đặc biệt được tổ chức vào ngày 28 tháng 7/2025 tại Malaysia dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn và cho đến nay đã làm dịu tình hình căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo VOV


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.