Multimedia Đọc Báo in

Kỳ vọng chặng đường mới của đội tuyển Việt Nam

07:08, 09/03/2025

Ngày 10/3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup 2027. Một guồng quay mới bắt đầu để bóng đá nước nhà nỗ lực vượt giới hạn, khẳng định vị thế ở các giải đấu trong năm 2025.

Tìm vé đến ASIAN Cup 2027

Thành công ở ASEAN Cup 2024 đã là câu chuyện của "quá khứ". Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam còn những mục tiêu quan trọng ở các giải đấu trong năm 2025 để chinh phục. Đầu tiên là trận đấu với tuyển Lào vào tháng 3 trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2027.

Nếu xét về lực lượng và phong độ, đội tuyển Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm của chúng ta. Thử thách thật sự của HLV Kim Sang-sik là ông phải sắp xếp đội hình thi đấu trong điều kiện không có Nguyễn Xuân Son. Nói cách khác, ngoài những gương mặt quen thuộc, nhà cầm quân người Hàn Quốc có "soi" được những nhân tố mới nào để đôn lên đội tuyển Việt Nam hay không?

Làm sao để hàng công của đội tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn là việc đã được đặt ra từ lâu và khó tìm ra lời giải ngoài việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Cùng với đó, HLV Kim Sang-sik nếu muốn nâng chất hàng công cũng cần phải đổi mới và đa dạng cách chơi tấn công của mình. Dù đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng lối chơi vẫn còn chút đơn điệu. Cách chơi của HLV Kim Sang-sik vẫn thiên về phòng thủ phản công nhiều hơn là nỗ lực kiểm soát, áp đặt thế trận. Đá với các đối thủ mạnh như Indonesia hay Thái Lan, lối chơi này càng bộc lộ rõ.

HLV Kim Sang-sik đã chứng minh, bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng, đặc biệt là ở V.League. Vấn đề còn lại là công việc "đãi cát, tìm vàng". Các giải đấu trong nước đang diễn ra gay cấn, hấp dẫn là cơ hội cho các cầu thủ thể hiện khả năng bản thân, ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik để được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân trong tháng 3 này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự tất bật đến sân trực tiếp đánh giá phong độ, năng lực các cầu thủ để trao cơ hội, tránh sót lọt tài năng.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng ưu tiên bộ khung đã thi đấu ở ASEAN Cup 2024, nhưng nếu các cựu binh chỉ đá ở mức vừa phải, thiếu đột phá như hiện nay, không loại trừ khả năng sẽ có nhân tố mới được đôn lên để cạnh tranh.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu guồng quay mới để khẳng định vị thế của mình ở các giải đấu trong năm 2025.

Nỗ lực vượt giới hạn

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 vừa qua là một động lực lớn dành cho bóng đá nước nhà. Bóng đá Việt Nam cần tận dụng tốt động lực từ thành tích nói trên. Nếu không chức vô địch sẽ là gánh nặng tâm lý làm chững lại bước phát triển mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được. Để bước tiếp một cách bền vững, có thêm những cột mốc mới, bóng đá Việt Nam phải dựa vào nội lực, đi lên từ nội lực.

Thành công từ ASEAN Cup 2024 đã khôi phục niềm tin, lấy lại vị thế hàng đầu khu vực cho bóng đá Việt Nam. Đó là một “cú đạp nhảy” thật tốt để bóng đá nước nhà bật đà tăng tốc trở lại. Tuy vậy, để hướng đến những giá trị bền vững thì còn rất nhiều việc phải làm.

Bóng đá Việt Nam phải chăm bẵm, vun xới được phần "gốc" để phát triển. Nền tảng vững chắc phải được dựng xây từ đào tạo trẻ, bóng đá học đường, bóng đá phong trào cùng với cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ khoa học, dinh dưỡng, y tế trong ăn uống, tập luyện, thi đấu. Khi cái "gốc" vững mới nói đến chuyện "mở đường" cho những khát vọng lớn hơn.

Đông Nghi


Ý kiến bạn đọc