Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ ngày 19 - 25/1/2026) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng và đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, Đại hội XIV với khát vọng lớn lao: Đưa dân tộc Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.
Kiến tạo thế và lực đưa đất nước phát triển bền vững
Sau gần 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng thế và lực mới cho sự phát triển đất nước. Trong tiến trình đó, Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là một kỳ đại hội rất thành công, để lại dấu ấn rõ nét với nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và phức tạp chưa từng có - từ đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị đến đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu - nhiệm kỳ Đại hội XIII vẫn giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố vững chắc niềm tin xã hội.
Trên lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong điều kiện hết sức khó khăn. Điểm sáng nổi bật là năm 2022, ngay sau đại dịch, GDP tăng trưởng trên 8%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Những năm tiếp theo, dù kinh tế toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn giữ được đà phục hồi tích cực. Lạm phát được kiểm soát, nợ công duy trì trong ngưỡng an toàn, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, đưa Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu thế giới.
![]() |
| Trưng bày tranh cổ động chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. |
Song song với phát triển kinh tế, quyết tâm cải cách, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, tinh giản biên chế không chỉ là giải pháp mang tính kỹ thuật mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới. Những kết quả này không chỉ nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý xã hội mà còn củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.
|
"Đại hội XIV là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết và ý chí” của toàn Đảng, toàn dân tộc, có ý nghĩa soi đường cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Thành công của Đại hội là thành công của tinh thần đổi mới, của tự chủ chiến lược, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là thành công của công tác tổ chức, công tác tuyên truyền và sự đồng thuận xã hội. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội chính là sự kết tinh của trí tuệ Việt Nam, tạo nền tảng và động lực mạnh mẽ để kiến tạo tương lai, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới" - Tổng Bí thư Tô Lâm. |
Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV khẳng định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa bước ngoặt và tầm vóc lịch sử đối với sự phát triển đất nước. Đại hội tiếp tục khẳng định khát vọng vươn mình của dân tộc là động lực to lớn, kết tinh từ ý chí tự lực, tự cường, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của mỗi người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phát triển nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.
Hội tụ ý chí của Đảng với khát vọng của Nhân dân
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và phát triển bền vững ngày càng cao. Đối với tỉnh Đắk Lắk, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa định hướng chung mà còn là cơ sở chính trị quan trọng để tỉnh hoàn thiện tầm nhìn phát triển dài hạn, phù hợp thực tiễn, nhất là trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển đa vùng sau hợp nhất. Các định hướng lớn của Đại hội góp phần định hình mô hình phát triển tổng hợp, hài hòa giữa khu vực cao nguyên và không gian hướng biển, qua đó mở rộng dư địa phát triển và tăng cường liên kết vùng.
![]() |
| Những ngày này, khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. |
Chia sẻ niềm tin từ góc nhìn của người đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử, Anh hùng LLVTND Hồ Đắc Thạnh, đảng viên 71 năm tuổi Đảng, bày tỏ mong muốn được chứng kiến một Việt Nam không chỉ giàu mạnh mà còn văn minh, nhân ái, để mỗi người dân có thể tự hào nói rằng: “Đất nước tôi đang lớn lên từng ngày”. Ông tin tưởng, với bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều gian khó, Đảng sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ, tự tin hơn.
Đánh giá về Đại hội XIV, Anh hùng LLVTND Hồ Đắc Thạnh cho rằng, đây là cột mốc quan trọng, nơi hội tụ ý chí chính trị của Đảng với khát vọng của lòng dân, khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình - phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn. Ông kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn, chuyển hóa khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, bứt phá.
Thành công của Đại hội XIV là niềm tin và kỳ vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ chung sức biến khát vọng vươn mình của dân tộc thành hiện thực, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Hà My


