Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 244 trường hợp người dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên gốc Đắk Lắk đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Do nhẹ dạ, cả tin vào các luận điệu lừa gạt, lôi kéo của các đối tượng xấu, nhiều người đã bán nhà cửa, đất đai để vượt biên với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thực tế, các trường hợp này phải sống trong cảnh trốn tránh, lao động chui, đời sống bấp bênh, không được bảo đảm các quyền lợi cơ bản; một số bị bắt giữ, xử phạt, trục xuất về nước.
Dù mong muốn hồi hương, song do khó khăn tài chính và tâm lý mặc cảm, nhiều người phải sống nhờ viện trợ nhân đạo hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ thân nhân trong nước.
![]() |
| Công an tỉnh Đắk Lắk tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rơ Âu H’hra (xã Ea H'leo) sớm ổn định cuộc sống sau khi hồi hương. |
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kiên trì thực hiện phương châm “lấy tuyên truyền, vận động là chính”, kết hợp đấu tranh, ngăn chặn các đường dây tổ chức vượt biên trái phép; đồng thời kêu gọi đồng bào DTTS đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã vận động, hỗ trợ 42 trường hợp hồi hương, riêng năm 2025 có 16 trường hợp. Nhiều người sau khi trở về được hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ, sinh kế, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Lê Thành

