UBND xã Krông Bông đã khuyến cáo du khách hạn chế vào khu vực thác Krông Kmar do khu vực này hiện chưa được đầu tư, quản lý, khai thác du lịch và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Khu vực thác Krông Kmar có địa hình hiểm trở, trơn trượt, nước chảy xiết, mực nước thay đổi đột ngột. Đồng thời, khu vực này cũng không có lực lượng cứu hộ, cứu nạn và không có cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho du khách.
Vì vậy, UBND xã Krông Bông đề nghị người dân và du khách cân nhắc, hạn chế vào khu vực thác; không tắm suối, leo trèo, chụp ảnh tại những vị trí nguy hiểm; không tổ chức ăn uống, cắm trại, tụ tập đông người trong khu vực; tự chịu trách nhiệm về an toàn khi cố tình vào khu vực chưa được phép khai thác.
![]() |
| Khu vực thác Krông Kmar (xã Krông Bông) hiện chưa được đầu tư, quản lý, khai thác du lịch. |
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành văn bản chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành cần rà soát các chương trình du lịch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đồng thời, xây dựng thêm các chương trình mới, khuyến mãi phù hợp.
Đặc biệt hiện nay trên địa bàn một số xã có thác nước như thác Krông Kmar (xã Krông Bông), thác Dray K'nao (xã M'Drắk), thác Thủy Tiên (xã Phú Xuân) đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động, không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ bảo vệ, an ninh, cứu hộ cứu nạn... để phục vụ du khách và nhân dân địa phương đến tham quan, vui chơi giải trí.
Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các xã: Krông Bông, M'Drắk, Phú Xuân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc không đón khách đến tham quan, du lịch trong dịp Tết.
Khả Lê

