Phát huy hiệu quả của hệ thống camera "phạt nguội"

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), nhằm tăng cường giám sát và xử lý vi phạm, toàn tỉnh hiện đang vận hành hệ thống gồm 41 camera “phạt nguội”. Các thiết bị này được ưu tiên lắp đặt tại những tuyến giao thông trọng điểm, có mật độ phương tiện dày đặc và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Cụ thể, khu vực phía Tây tỉnh có 6 vị trí tập trung tại khu vực phường Buôn Ma Thuột và 35 vị trí còn lại được lắp đặt ở các tuyến đường thuộc khu vực phía Đông của tỉnh. Các camera này đều được tích hợp công nghệ hiện đại, tự động phát hiện và ghi hình chính xác các lỗi vi phạm phổ biến như: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Hệ thống camera giám sát tự động đóng vai trò "mắt thần" trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Với công nghệ hiện đại, hệ thống có khả năng tự động phát hiện, ghi nhận chính xác các hành vi vi phạm và truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp, thời gian thực về Trung tâm giám sát của lực lượng CSGT. Dựa trên kho dữ liệu số này, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ tiến hành tra cứu, gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện, đồng thời phối hợp cập nhật trạng thái ngăn chặn lên hệ thống của các cơ quan đăng kiểm trên toàn quốc.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh theo dõi vi phạm giao thông qua hệ thống kết nối dữ liệu camera thông minh.

Trong năm 2025, hệ thống camera phạt nguội đã phát hiện và gửi thông báo đến 2.527 trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1.180 trường hợp phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 751 trường hợp vi phạm tốc độ; 595 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường quy định và 1 trường hợp không đi bên phải chiều của mình. Căn cứ vào dữ liệu vi phạm, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 1.500 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn đối với 651 trường hợp, trừ điểm GPLX 304 trường hợp.

Việc duy trì giám sát 24/24 giờ qua “mắt thần” không chỉ tạo ra chế tài xử lý nghiêm minh, khách quan mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý người lái xe. Nhờ đó ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao rõ rệt, góp phần quan trọng vào mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông  trên địa bàn tỉnh. Theo anh Hồ Trung Thương (trú phường Buôn Ma Thuột), việc giám sát tự động giúp mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận công bằng, từ đó hình thành thói quen chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo TTATGT, trọng tâm là triển khai hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), xác định đây là giải pháp quan trọng để hình thành thói quen lái xe an toàn cho người dân. Sắp tới, đơn vị sẽ kiến nghị UBND tỉnh lắp đặt thêm các “mắt thần” camera AI để kịp thời phát hiện vi phạm và đưa ra các cảnh báo từ xa giúp giảm thiểu tai nạn. Đặc biệt, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án của Bộ về phủ kín camera AI từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn