Ấn tượng đẹp về "áo xanh tình nguyện"
Phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động thiết thực tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Đảm nhận nhiều phần việc
Để hỗ trợ công tác tổ chức tại Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay, 61 đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã tình nguyện đăng ký tham gia tổ phục vụ.
Theo đó, từ ngày 8 đến 14/3, các tình nguyện viên được phân công nhiệm vụ bám sát đoàn khách mời trong suốt quá trình tham dự các hoạt động của lễ kỷ niệm và lễ hội, hướng dẫn khách nơi ăn nghỉ, đưa đón đến dự các chương trình đúng thời gian, địa điểm.
Anh Phạm Lê Phương (Bí thư Đoàn phường Tân Lợi) chia sẻ: “Được là thành viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của lễ kỷ niệm và lễ hội đối với tôi đó là một vinh dự. Công việc không quá khó khăn nhưng đòi hỏi ở mỗi tình nguyện viên sự nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm. Phải làm sao thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của tỉnh Đắk Lắk đối với đại biểu và du khách về tham quan, thưởng ngoạn, tham dự các chương trình, hoạt động của lễ kỷ niệm và lễ hội”.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên thông tin đến người dân và du khách các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. |
Góp sức cho Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 năm 2025, Huyện Đoàn Lắk đã chủ trì và phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ. Theo Bí thư Huyện Đoàn Lắk Phạm Ngọc Thắng, Hội đua thuyền độc mộc diễn ra với nhiều hoạt động phụ trợ hấp dẫn từ ngày 10 đến 12/3 nên thu hút khá đông du khách đến với địa phương. Bởi vậy, đơn vị đã huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở đoàn ra quân phục vụ lễ hội.
Các cơ sở đoàn đã bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến Quốc lộ 27, trục đường chính trên địa bàn huyện và tuyến đường buôn Lê, buôn Jun (thị trấn Liên Sơn), các khu vực diễn ra các hoạt động phụ trợ như suối đá Đắk Phơi (xã Đắk Phơi), cây đa cổ buôn Mliêng (xã Đắk Liêng). Tại các gian hàng truyền thống trưng bày các sản phẩm đặc trưng tại hoa viên huyện còn có đoàn viên, thanh niên giới thiệu quảng bá sản phẩm cho du khách.
Ngoài ra, để lan tỏa hình ảnh huyện Lắk thân thiện, hấp dẫn du khách, Huyện Đoàn còn bố trí một đội thanh niên tình nguyện gồm 20 đoàn viên chia thành 3 tổ hoạt động xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội để túc trực tại các trục đường chính hỗ trợ du khách gửi xe; có mặt tại các điểm du lịch tổ chức hoạt động phụ trợ.
Tại Lễ hội Cà phê năm nay, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk đã bố trí một gian hàng gây quỹ cho chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” tại đường Phan Đình Giót. Theo đó, ngoài bán các mặt hàng nông sản của địa phương như cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sô cô la… đơn vị còn chuẩn bị thêm các sản phẩm lưu niệm được làm thủ công mang nét đặc trưng riêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Để lại ấn tượng đẹp
Tại Lễ hội Cà phê năm nay, toàn tỉnh có hơn 100 đội hình tình nguyện với hơn 1.000 thanh niên tham gia hỗ trợ.
Trước thời gian diễn ra lễ hội, các bạn trẻ đã ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường, các địa điểm diễn ra hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại địa phương; tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, ứng xử thân thiện, góp phần xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng cũng như hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, các chiến sĩ áo xanh túc trực, hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông tại các điểm diễn ra các chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội; tổ chức thu gom rác tại các trục đường chính, nơi nhiều hàng quán hoặc tập trung đông người; hướng dẫn, giúp đỡ du khách khi có nhu cầu.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên huyện Lắk tu sửa các điểm di tích trên địa bàn. |
Lần đầu tiên đến với TP. Buôn Ma Thuột, bạn trẻ Dương Thị Thanh Loan (TP. Nha Trang) rất háo hức. Tuy nhiên do chủ quan không đặt phòng khách sạn trước nên khi đến nơi, Loan cùng các bạn rất bối rối khi không tìm được chỗ nghỉ. Được sự giúp đỡ của thanh niên tình nguyện, Loan đã tìm được phòng nghỉ cách trung tâm thành phố chỉ hơn 1 km. Loan chia sẻ: “Nhóm của em có 6 người, lên kế hoạch đi lễ hội cà phê chỉ trong 1 ngày nên ai cũng bỡ ngỡ. May mắn nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện tìm được phòng nghỉ nên mọi người an tâm hơn để tiếp tục hành trình khám phá vùng đất mới, trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội”.
Là một người dân Đắk Lắk, từng tham gia rất nhiều mùa lễ hội cà phê, ông Nguyễn Đức Hùng (huyện Ea H’leo) chia sẻ rằng, qua mỗi lần tổ chức, lễ hội lại có nhiều điểm mới, chu đáo hơn, phục vụ tốt hơn. Ngoài sự chỉn chu của ban tổ chức các hoạt động, lực lượng tình nguyện viên đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung của lễ hội. “Tại mỗi địa điểm tổ chức các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cà phê, tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh các cháu thanh niên tình nguyện nhiệt tình, chu đáo đã giúp du khách rất nhiều trong việc tham quan, trải nghiệm, xây dựng được hình ảnh con người Đắk Lắk thân thiện, hiếu khách”, ông Hùng bộc bạch.
Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc