Đảm bảo an toàn điện tại hộ gia đình
Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra hơn 1.700 vụ cháy, làm 42 người tử vong, 48 người bị thương.
Đáng lưu ý, trong số 989 vụ cháy xác định được nguyên nhân thì có gần 75% số vụ do sự cố hệ thống và thiết bị điện.
Còn chủ quan
Nguyên nhân dễ thấy là việc thực hiện các biện pháp an toàn điện tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình vẫn chưa được đề cao đúng mức. Nhiều người vẫn còn chủ quan trong sử dụng điện.
Ông Trần Thế Vĩnh, cán bộ an toàn Đội quản lý điện Đông Hòa cho biết, khi kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt của nhiều hộ dân, nhân viên ngành điện phát hiện nhiều ổ điện cũ đen sạm, dây bị nứt vỏ nhưng vẫn được sử dụng; để quạt máy trong màn, đặt tivi trên tủ lạnh, cắm nồi cơm điện cả ngày… tiềm ẩn nguy cơ cao sự cố về điện, dễ gây cháy nổ.
![]() |
Công nhân Đội quản lý điện Đông Hòa hỗ trợ kiểm tra và khắc phục các lỗi kỹ thuật điện của các hộ dân trên địa bàn. |
Ông Huỳnh Đăng Toàn, Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Đắk Lắk) cho biết, những thiết bị quen thuộc như quạt máy, tủ lạnh, máy lạnh, bếp điện… khi vận hành cùng lúc dễ khiến hệ thống điện bị quá tải, nhất là ở những hộ có đường dây diện xuống cấp hoặc sử dụng dây dẫn không đúng công suất. Đáng tiếc là nhiều người vẫn chủ quan, để những thói quen tiềm ẩn rủi ro này tồn tại trong sinh hoạt hằng ngày.
Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy tại khu dân cư đều liên quan đến hệ thống điện, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng nhiều người. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng thiết bị điện giải nhiệt tăng cao thì càng tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy điện.
Cần đảm bảo an toàn điện từ việc nhỏ nhất
"Để bảo đảm an toàn điện, phòng ngừa cháy nổ, mọi người phải xem việc sử dụng điện an toàn là trách nhiệm thường xuyên, giống như việc khóa cửa nhà mỗi đêm thì những sự cố đáng tiếc mới thực sự được đẩy lùi” - ông Huỳnh Quốc Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk. |
Với vai trò đơn vị quản lý, vận hành và cung ứng điện năng, ngành điện lực Đắk Lắk không chỉ tập trung đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mà còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Thời gian qua, cán bộ, nhân viên điện lực thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân cách sử dụng điện an toàn, hỗ trợ người dân phát hiện và sửa chữa những lỗi kỹ thuật của hệ thống điện trong gia đình, cơ sở sản xuất.
Trong đợt ra quân tuyên truyền an toàn sử dụng điện được triển khai từ đầu tháng 5 vừa qua, các công nhân Đội quản lý điện Đông Hòa đã hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện sau công tơ cho nhiều hộ dân ở phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.
Bà Phạm Thị Hoa ở xã Hòa Xuân chia sẻ: “Lâu nay, tôi không để ý nhiều đến dây dẫn điện hay ổ cắm điện trong gia đình. Vừa rồi được công nhân điện lực đến kiểm tra, phát hiện một vị trí dây bị chảy nhựa gần ổ cắm thì tôi mới giật mình, cũng may là chưa gây ra chập điện nghiêm trọng. Ngoài kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, các công nhân còn hướng dẫn tôi cách dùng thiết bị điện đúng cách”.
![]() |
Công nhân Đội quản lý điện Đông Hòa hướng dẫn người dân sử dụng app CSKH để theo dõi và kịp thời phát hiện những sự cố rò điện bất thường của gia đình. |
Ông Trần Văn Huynh, Đội trưởng Đội quản lý điện Đông Hòa thông tin, chương trình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” được đơn vị thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức lực lượng kiểm tra, tuyên truyền tại một số xã, phường trên địa bàn phụ trách; đồng thời đã hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện, hỗ trợ khắc phục các lỗi kỹ thuật cho hơn 1.000 hộ dân.
Trong mỗi dịp kiểm tra định kỳ hay tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ngành điện luôn khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà, thay dây dẫn đã cũ, lắp aptomat phù hợp, tránh đấu nối tùy tiện… Đây dù là những việc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn trong phòng ngừa sự cố.
Thủy Tiên
Ý kiến bạn đọc