Nhịp cầu nhân ái từ trái tim phụ nữ
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã trở thành nhịp cầu nhân ái, nối những tấm lòng sẻ chia với trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Tại Đắk Lắk, chương trình được các cấp hội phụ nữ tích cực triển khai, lan tỏa tình yêu thương sâu rộng trong cộng đồng. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, xung quanh hoạt động đầy ý nghĩa này.
![]() |
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Ngọc. |
♦ Thưa bà, chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang đến thông điệp gì và có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em khó khăn tại Đắk Lắk?
“Mẹ đỡ đầu” là một sáng kiến giàu tính nhân văn, xuất phát từ trái tim của những người phụ nữ luôn khao khát lan tỏa yêu thương. Chúng tôi không xem đây chỉ là hoạt động trao quà hay hỗ trợ tài chính, mà còn là một sự kết nối lâu dài, bền chặt như một cánh tay dang rộng nâng đỡ những số phận thiệt thòi.
Đối với các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc có một “người mẹ” đồng hành, dõi theo, động viên không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn bù đắp phần nào sự thiếu hụt về tình cảm. Các em có thêm niềm tin, động lực để vượt qua nỗi đau, học tập tốt hơn, hướng tới một tương lai tươi sáng.
Chúng tôi thường nhấn mạnh rằng: “Mẹ đỡ đầu” là nhịp cầu nhân ái, nơi yêu thương không dừng lại ở cảm xúc mà biến thành hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi sự quan tâm, dù nhỏ bé, cũng có thể gieo mầm hy vọng, tạo động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình gửi gắm.
♦ Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa bà?
Đến thời điểm này, chương trình đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, 102 cơ sở hội xã, phường và Hội Nữ doanh nhân, Nữ trí thức, các cơ sở hội trong các đơn vị lực lượng vũ trang đã có nhiều phần việc thiết thực tiếp bước cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khó khăn trước thềm năm học mới với hơn 13.000 phần quà trị giá hơn 2 tỷ đồng. Điều này không chỉ giúp các em vững tin bước vào năm học mới, mà còn khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Điều đáng trân trọng là ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và ngay cả những hội viên phụ nữ bình dị đã tự nguyện trở thành “người mẹ” của các em. Nhiều “mẹ đỡ đầu” không dừng lại ở việc hỗ trợ một lần, mà thường xuyên thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, khích lệ tinh thần, giúp các em cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Không ít người đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người thân thật sự trong hành trình trưởng thành của trẻ.
![]() |
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao những suất quà yêu thương trước thềm năm học mới cho trẻ em khó khăn của xã Hòa Thịnh. |
♦ Để chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, Hội LHPN tỉnh có những định hướng gì trong thời gian tới?
Sau sáp nhập, Đảng ủy, chính quyền các địa phương lớn mạnh hơn sẽ tạo một “vòng tay lớn” để mỗi đứa trẻ khó khăn có thêm chỗ dựa, thêm niềm tin để biến ước mơ thành hiện thực. |
Thực tế cho thấy nhu cầu hỗ trợ cho các em còn rất lớn, trong khi nguồn lực xã hội hóa không phải lúc nào cũng dồi dào. Do đó, các cấp hội xác định rằng, muốn chương trình phát triển bền vững, cần huy động được nhiều nguồn lực xã hội hơn nữa. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động qua nhiều kênh khác nhau: các cuộc họp, sinh hoạt hội, phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Thông điệp “Mẹ đỡ đầu” sẽ được lan tỏa rộng rãi, để ngày càng có nhiều trái tim cùng đồng cảm và chung tay.
Một định hướng quan trọng khác là xây dựng mối gắn bó hai chiều giữa “mẹ đỡ đầu” và các em. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là tình cảm, sự chia sẻ, đồng hành lâu dài. Hội tiếp tục nắm bắt, khảo sát các trường hợp chưa được đỡ đầu để vận động, kết nối; tạo sinh kế cho các gia đình có trẻ em khó khăn để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
♦ Xin cảm ơn bà!
Thùy Thảo (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc