Tạo động lực cho phụ nữ khởi nghiệp
Thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939), các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đồng hành với chị em vượt qua khó khăn để từng bước vươn lên sản xuất, kinh doanh hiệu quả; qua đó thúc đẩy, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ.
Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Knốp lần thứ I, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ea Knốp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tiếp thêm động lực cho chị em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên ổn định cuộc sống, Hội LHPN xã Ea Knốp đã trao mô hình sinh kế, hỗ trợ đàn heo giống trị giá 10 triệu đồng cho chị H'Xuân Niê (dân tộc Êđê, buôn Ea Sar). Ngày nhận phần quà hỗ trợ, chị H’Xuân Niê bày tỏ: "Chồng mất, một mình tôi nuôi 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bao năm làm lụng vất vả nhưng cuộc sống rất khó khăn. Ngôi nhà đang ở cũng từng được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng trên nền đất của gia đình cho. Cố gắng phấn đấu mãi đến năm 2023, gia đình tôi được công nhận thoát nghèo. Nay nhờ chị em phụ nữ xã hỗ trợ thêm kinh phí mua đàn heo giống về nuôi, tôi rất biết ơn".
Cũng tại xã Ea Knốp, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 13 triệu đồng cho gia đình chị Biên (dân tộc Xê Đăng) ở buôn Xê Đăng, có hoàn cảnh khó khăn thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Chị Biên nói: “Tôi rất mừng khi được các chị thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bò thật tốt, để có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống".
![]() |
Hội LHPN xã Ea Knốp hỗ trợ sinh kế cho gia đình Y Biên mua bò sinh sản. Ảnh: CTV |
Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp Bế Thị Ngân cho biết thời gian qua, hội đã tích cực tuyên truyền và hỗ trợ hội viên khởi nghiệp; khuyến khích chị em khởi nghiệp với nhiều mô hình phù hợp. Với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội vừa trao sinh kế, vừa vận động hỗ trợ từ nhiều nguồn khác để họ có thêm động lực, có phương hướng làm ăn, ổn định cuộc sống. Ngoài việc hỗ trợ mô hình sinh kế, hội cũng đã hỗ trợ vốn vay, tặng cây giống, phân bón, giúp xây dựng kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp, thường xuyên quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa do phụ nữ khởi nghiệp tại các phiên chợ. Nhờ đó, các sản phẩm (nông sản, thủ công mỹ nghệ) của chị em trong xã được nhiều người biết đến. “Hội cũng vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động thiết thực như: làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng đường hoa, xây dựng công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự đoàn kết trong nhân dân", chị Ngân cho biết thêm.
Từ ngày được Hội LHPN xã Sơn Hòa tín chấp tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò, cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Lĩnh ở thôn Ngân Điền dần thay đổi. Chị bộc bạch: “Với vốn kiến thức học được từ các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi do địa phương tổ chức, tôi có thêm kinh nghiệm chăn nuôi bò. Ngoài ra, tôi còn nuôi thêm gà, vịt, buôn bán tạp hóa trang trải các khoản chi tiêu hằng ngày. Nhờ Hội LHPN xã tạo điều kiện, chúng tôi mới có cuộc sống như hôm nay”.
Trưởng Bộ phận Tuyên giáo - Chính sách pháp luật (Hội LHPN tỉnh) Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được đánh giá là phù hợp, hiệu quả, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp. Qua đó, chị em có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống; phát triển kết nối chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh. Hội LHPN luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 939; nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và huy động các nguồn lực ở địa phương để hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.
Kim Chi - Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc