Người phụ nữ Êđê năng động làm giàu tại buôn làng
Cần cù, chịu khó, tích cực học hỏi, đổi mới tư duy làm kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chị H’Juôr Khang (dân tộc Êđê) ở buôn Trấp, xã Krông Ana đã vươn lên trở thành hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu trên chính mảnh đất của buôn làng.
Trước đây, cuộc sống của gia đình chị H’Juôr gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đất sản xuất ít, 4 con còn nhỏ, vợ chồng, con cái chen chúc trong căn nhà chật hẹp. Suy nghĩ phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo đã thôi thúc vợ chồng chị ra sức làm kinh tế.
Lúc mùa vụ, hai vợ chồng chăm chỉ canh tác mấy sào lúa của gia đình. Khi nông nhàn, ai thuê gì vợ chồng chị đều làm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt.
Tích lũy được ít vốn, chị H’Juôr bàn bạc với chồng mua thêm đất canh tác, dần dần, gia đình chị đã có hơn 2,3 ha lúa và 5 sào đất rẫy trồng hoa màu. Khi các con lớn, lập gia đình ra ở riêng, vợ chồng chị chia bớt một phần ruộng cho con, chỉ giữ lại 1 ha lúa.
|  | 
| Chị H'Juôr Khang ở buôn Trấp, xã Krông Ana tranh thủ phơi bắp để có nguồn thức ăn cho chăn nuôi. | 
Để phát triển kinh tế gia đình, chị H’Juôr tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng do các hội đoàn thể tổ chức. Khi được giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã, chị đã tìm đến tận nơi để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, hai vợ chồng chị quyết định chuyển đổi từ cây hoa màu sang trồng cà phê.
Đối với cây lúa, chị đã chọn những giống được thị trường ưa chuộng để canh tác như: ST24, đài thơm. Những kiến thức được học về kỹ thuật tỉa cành, làm chồi, thời điểm bón phân, làm cỏ… đã được chị H’Juôr áp dụng vào vườn cà phê, ruộng lúa. Chị H’Juôr thuộc nằm lòng công thức pha trộn phân bón, lượng nước tưới ở từng thời điểm cây ra hoa, đậu quả hay trong thời kỳ chăm sóc sau thu hoạch. Để giải quyết bài toán thiếu nước tưới vào mùa khô, vợ chồng chị đã đầu tư múc hồ tích trữ nước. Xung quanh rẫy cà phê, chị H’Juôr trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi thêm gà, vịt, tăng thu nhập.
Chăm chỉ, biết cách canh tác khoa học, các loại cây trồng của gia đình chị phát triển xanh tốt, cho năng suất cao. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu được 2 tấn cà phê nhân và 15 tấn lúa, trừ chi phí còn 200 - 250 triệu đồng.
Kinh tế gia đình ổn định, phát triển, năm 2022, vợ chồng chị xây dựng căn nhà khang trang, mua sắm phương tiện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, chị H’Juôr còn sẵn sàng chỉ dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, trồng trọt cho các hộ khác trong buôn.
|  \ | 
| Chị H'Juôr Khang chia sẻ về những nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình với chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Ana và Trưởng Buôn Trấp. | 
Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị H’Juôr Khang, ông Đỗ Đình Miền, Trưởng Buôn Trấp, xã Krông Ana cho biết, gia đình H’Juôr Khang là một trong những hộ điển hình vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay tại buôn làng. Nhờ tích cực học hỏi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các loại cây trồng đều cho năng suất cao, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Bản thân chị H’Juôr cũng rất nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào của buôn, bảo ban con cháu chăm lo làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa.
Nguyễn Xuân

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc