Những ngôi nhà mơ ước mang tên 1719
Từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình 1719), nhiều hộ dân xã Cư Pơng đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Những ngôi nhà mang tên 1719 được xây dựng không chỉ bằng nguồn lực, trách nhiệm mà cả sự sẻ chia, quan tâm đã giúp hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS an cư, ổn định cuộc sống và tự tin vươn lên.
Niềm vui an cư
Tại địa phương, không ít hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo là đồng bào DTTS phải sống trong những ngôi nhà gỗ, nhà tạm đã xuống cấp, nên nhu cầu hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn còn nhiều.
Để triển khai hỗ trợ nhà ở cho người dân theo Chương trình 1719, xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các thôn, buôn rà soát, phân loại các đối tượng. Từng thôn, buôn tổ chức họp, lấy ý kiến đề xuất của người dân một cách công khai, minh bạch, sau đó lập danh sách gửi UBND xã xem xét. Trên cơ sở đó, xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế từng hộ, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước giải ngân đúng đối tượng, bảo đảm quy định, tiêu chí.
![]() |
| Một góc buôn Ea Túk, xã Cư Pơng. |
Với sự vào cuộc bằng tinh thần trách nhiệm cao, những hỗ trợ kịp thời từ Chương trình 1719 đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại hy vọng và động lực mới cho nhiều hộ đồng bào DTTS, là minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội ở xã Cư Pơng.
Một trong những hộ được thụ hưởng chính sách nhân văn của Nhà nước tại địa phương là bà H’ Ngher Mlô (buôn Kđoh). Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất. Nhiều năm nay, gia đình bà ở trong nhà ván nhỏ hẹp đã xuống cấp, mưa dột, nắng nóng.
Qua khảo sát của UBND xã Cư Pơng, gia đình bà đủ điều kiện thụ hưởng từ Chương trình 1719. Năm 2025, bà được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình nội ngoại hai bên hỗ trợ và cho vay thêm 30 triệu đồng để làm nhà. Tháng 8/2025, ngôi nhà được Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm nhà dột nát xã Cư Pơng bàn giao. “Có ngôi nhà mới an toàn và thoáng mát, tôi như trút được gánh nặng. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi đã có ngôi nhà kiên cố, không lo mỗi khi mưa gió. Từ nay, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”, bà H’ Ngher Mlô bộc bạch.
![]() |
| Ngôi nhà mới từ Chương trình 1719 của bà H’ Ngher Mlô |
Niềm vui được an cư cũng hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ dân tộc Êđê tên H’Yoan Kbuôr mỗi khi nhắc đến ngôi nhà mới, nơi từng trận mưa gió không còn là nỗi lo thường trực nữa. Trước đây, gia đình chị thuộc hộ nghèo, cả nhà 5 miệng ăn trông cả vào 3 sao rẫy, nhưng không có kinh phí đầu tư chăm sóc, nên thu nhập thấp, cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh chị thường xuyên đi làm thuê. Dù ở trong nhà bằng ván đã xuống cấp nhưng anh chị không dám mơ làm được căn nhà mới. Hạnh phúc bất ngờ đến với chị khi được Nhà nước hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 1719. Chị H’Yoan Kbuôr chia sẻ, có nhà mới ở khang trang giúp gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm làm ăn để cuộc sống ngày đi lên.
Cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay
Xã Cư Pơng có dân số 17.155 người, sinh sống ở 24 thôn, buôn, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ khoảng gần 68%. Trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Cư Pơng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay thực hiện. MTTQ và Nhân dân tham gia giám sát chất lượng công trình, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Nhờ đó không chỉ giảm được từ 15 – 20% chi phí thuê nhân công mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hộ dân không chỉ có nhà mới mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
![]() |
| Chị H’Yoan Kbuôr chăm chút ngôi nhà được xây dựng từ sự hỗ trợ của Nhà nước |
Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường trách nhiệm và vai trò chủ thể của người dân, họ không chỉ là người “thụ hưởng” mà phải là “chủ thể tham gia”, cùng đóng góp ngày công, tự quản lý quá trình thi công, bảo vệ tài sản và chủ động phối hợp với chính quyền để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Theo số liệu của chính quyền địa phương, năm 2025, xã Cư Pơng có 25 hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo Chương trình 1719. Nhà ở được hỗ trợ đảm bảo tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung cứng và mái cứng, đồng thời, phù hợp với đặc điểm văn hóa và khí hậu địa phương. Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở kiên cố góp phần quan trọng giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn tại vùng đồng bào DTTS.
![]() |
| Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng tại xã Cư Pơng. |
Đánh giá của UBND xã Cư Pơng cho thấy, thời gian qua, thực hiện Chương trình 1719 tại địa phương đã mang đến những khởi sắc trong giải quyết việc làm, thu nhập, giảm nghèo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây chính là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở vùng DTTS.
Cùng với việc hỗ trợ về nhà ở, thông qua tập huấn, việc triển khai các mô hình, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị… cũng đang góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương. Từ đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Minh Chi




































Ý kiến bạn đọc