Multimedia Đọc Báo in

Hướng tới ASIAD 16:

Đoàn tiền trạm của thể thao Việt Nam sang Trung Quốc

15:22, 01/11/2010
Đoàn cán bộ tiền trạm của thể thao Việt Nam đã lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) để làm việc với BTC ASIAD 16 (GAGOC) về kế hoạch đón tiếp đoàn thể thao Việt Nam.
Được biết, GAGOC đã ưu tiên dành hẳn một khu vực riêng để làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho các thành viên tham dự đại hội. Do đặc thù riêng biệt của một số môn như Bắn súng, Kiếm, Điền kinh nên trang thiết bị đi cùng sẽ rất phức tạp. Việc liên hệ với GAGOC về khâu xuất nhập cảnh sẽ rất cần thiết. Bên cạnh đó, đoàn tiền trạm sẽ làm việc với các Tiểu ban chuyên môn của GAGOC để hoàn tất các khâu làm thẻ, đăng ký chỗ ăn, ở trong làng VĐV, lễ kéo cờ tại làng VĐV, lên lịch trình tập luyện của các đội tuyển quốc gia...
Đội tuyển bóng đá nữ sẽ đi tiên phong tại ASIAD 16
Đội tuyển bóng đá nữ sẽ đi tiên phong tại ASIAD 16
Theo kế hoạch, đi tiên phong sẽ là đội tuyển bóng đá nữ gồm 26 thành viên, sẽ lên đường vào ngày 1-11 và có trận ra quân đầu tiên gặp Hàn Quốc vào ngày 14-11. Tiếp theo là đội tuyển bóng đá nam sẽ lên đường vào ngày 5-11. Tiếp tục đến lượt đội tuyển bắn súng gồm 28 thành viên do HLV Nguyễn Thị Nhung dẫn đầu sẽ tới Quảng Châu vào ngày 8-11. Hai đội tuyển thể dục dụng cụ và khiêu vũ thể thao sẽ tiếp tục xuất phát với Quảng Châu vào ngày 10-11. Cánh quân chính của đoàn thể thao Việt Nam do trưởng đoàn Lê Quý Phượng dẫn đầu sẽ chính thức lên đường ngày 11-11, bao gồm các đội tuyển Đua thuyền, Cờ vua, Cờ tướng, Judo, Xe đạp, Billadrs-Snooker, Bóng bàn, Vật... Hầu hết các đội tuyển này đều thi đấu vào ngày 13 -11. Nhiều đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam sẽ từ địa điểm tập huấn sang thẳng Quảng Châu để hội quân cùng đoàn tại làng VĐV như Wushu, Điền kinh tập huấn tại Trung Quốc, Takewondo tập tại Hàn Quốc, Cầu mây tại Thái Lan...

Trong khi đó, theo tin từ đoàn thể thể thao Trung Quốc, để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn ở lần thứ 8 liên tiếp, đoàn Trung Quốc sẽ  tham dự ASIAD 16 với số VĐV đông kỷ lục với 977 VĐV. Trong số này có tất cả 35 nhà quán quân Olympic, nhưng 2/3 các VĐV chủ nhà chỉ là các VĐV trẻ. VĐV Mi Zhongli, 49 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Trung Quốc, còn VĐV đua thuyền rồng Xia Shiying giữ kỷ lục trẻ tuổi nhất khi mới 13. Được biết, tại Asian Games 16 sẽ có hơn 14.000 VĐV, HLV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài để giành 476 bộ huy chương từ 42 môn thể thao. Quảng Châu là thành phố thứ 2 của Trung Quốc đăng cai Asian Games, trước đây, Bắc Kinh từng tổ chức Á vận hội vào năm 1990.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc