Multimedia Đọc Báo in

Lũ trên các sông ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang lên rất nhanh

15:33, 04/11/2010
Ngày 4-11 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến bắc Khánh Hòa, Gia Lai, Dak Lak và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lượng mưa đo được phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm, như Tuy Hòa: 116mm, Hòa Thịnh: 141mm. Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai, Dak Lak, Đắk Nông đang lên nhanh. Dự báo, tối và đêm nay (4-11), mực nước trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 5m (báo động 2). Sông Vệ tại cầu Sông Vệ là 4m, trên báo động 2 là 0,5m. Sông Kôn tại Thạnh Hòa là 7,7m, dưới báo động 3 là 0,3m. Sông Ba tại Củng Sơn là 34,0m, dưới báo động 3 là 0,5m. Sông Dinh tại Ninh Hòa là 5,5m (báo động 3).
Người dân phải dùng đò để đi qua sông Krông Pak do đoạn cầu Nước Trong đã bị ngập
Người dân phải dùng đò để đi qua sông Krông Pak (huyện Krông Pak) do đoạn cầu Nước Trong đã bị ngập
Sông Krông Ana tại Krông Buk lên mức báo động 3, sông Krông Ana tại Giang Sơn lên mức trên báo động 3. Các sông ở Gia Lai lên mức báo động 1 và báo động 2, có nơi trên báo động 2. Mực nước lúc 7 giờ ngày 4/11, trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc là 3,28m, dưới báo động 1 là 0,22m; Sông Vệ tại cầu Sông Vệ là 2,77m, trên báo động 1 là 0,27m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa là 7,05m, trên báo động 2 là 0,05m. Các sông khác như sông Ba tại Củng Sơn trên báo động 2, sông Dinh tại Ninh Hòa xấp xỉ mức báo động 3, sông Krông Buk tại Krông Buk dưới báo động 3 là 0,66m, sông Krông Ana tại Giang Sơn trên báo động 2.
Sáng 4-11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết, số người thiệt mạng vì mưa lũ đã lên 7 người, 1 người mất tích, 2 người bị thương.
Chủ tịch nước thị sát lũ ở Ninh Thuận
Chủ tịch nước thị sát lũ ở Ninh Thuận
Đến thời điểm hiện tại, ước tính thiệt hại của Khánh Hòa khoảng 300 tỷ đồng, trong đó sập hoàn toàn 161 căn nhà, hư hỏng hơn 1.400 căn nhà, hơn 9.100 ngôi nhà bị ngập, hư hại gần 7.400ha hoa màu, trôi hơn 23.000 con gia cầm, hơn 800ha nuôi thủy sản bị ngập, nhiều tuyến đường huyết mạch tắc nghẽn do sạt lở.
Vùng lũ nhìn từ trực thăng
Vùng lũ nhìn từ trực thăng
Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn có mưa to do ảnh hưởng của áp thấp. Hồi 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên-Ninh Thuận 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 4-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc