Gieo “hạt giống đỏ” nơi vùng sâu Cư Amung
Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo và gần dân, công tác phát triển đảng viên ở xã vùng sâu Cư Amung (huyện Ea H’leo) đã tạo được những chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng và phát triển địa phương.
Chủ động tìm “hạt giống”
Xã Cư Amung có hơn 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (phần lớn là người Tày, Nùng, M’nông). Kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, khiến công tác xây dựng Đảng ở đây đối mặt với nhiều trở ngại. Đặc biệt, lực lượng thanh niên vốn được xem là nguồn kế cận lại đi học, đi làm xa; số ở lại thì lo mưu sinh, sớm lập gia đình và ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Tình trạng này từng khiến nhiều chi bộ thiếu hụt nguồn phát triển đảng viên suốt nhiều năm.
![]() |
Đảng viên Nguyễn Thị Thảo, thuộc Chi bộ Trường THCS Hoàng Văn Thụ nhận thẻ đảng viên |
Trước những khó khăn đó, Đảng ủy xã Cư Amung đã chủ động đi tìm và bồi dưỡng “hạt giống đỏ” từ chính cộng đồng dân cư. Thay vì chỉ trông chờ vào các phong trào bề nổi, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ phải bám sát cơ sở để phát hiện và kèm cặp những quần chúng ưu tú. Nguồn phát triển đảng viên là những nông dân sản xuất giỏi, người có uy tín, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước hay sinh hoạt văn hóa tại địa phương.
“Để có được nguồn giới thiệu, chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, phát hiện, theo dõi, kèm cặp quần chúng, động viên họ từ những việc nhỏ, giúp họ trưởng thành từ thực tiễn", Bí thư Chi bộ thôn 5 Nông Văn Dương chia sẻ.
Từ cách làm này, nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu đã được phát hiện và bồi dưỡng. Câu chuyện của chị Lương Thị Thanh là một minh chứng rõ nét. Là một nông dân trẻ làm kinh tế giỏi, luôn đi đầu trong các hoạt động của thôn 5, nhưng ban đầu chị Thanh khá dè dặt khi được vận động tham gia các phong trào. Nhờ sự kiên trì của chi bộ và đặc biệt là sự kèm cặp tận tình của đảng viên Nông Thị Mến, chị đã dần thay đổi, hăng hái tham gia công tác Hội Phụ nữ, hướng dẫn bà con trong thôn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Khi đủ điều kiện, sau quá trình phấn đấu, chị đã được kết nạp vào Đảng, trở thành một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu, được bà con tín nhiệm và yêu mến.
Nhiều chi bộ ở Cư Amung còn chú trọng đổi mới cách thức bồi dưỡng, giáo dục nhận thức chính trị cho quần chúng. Bí thư Chi bộ thôn 3 Ma Văn Cậy cho biết, chi bộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc họp thôn. Đó là những câu chuyện thực tế, chia sẻ những kinh nghiệm, tấm gương người thật, việc thật. Cách làm này giúp quần chúng dễ tiếp cận, dễ thấm và có động lực rõ ràng để phấn đấu. Nhờ đó, thôn 3 luôn duy trì được nguồn ổn định cho công tác phát triển đảng viên hằng năm, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.
Không chạy theo số lượng
Song song với việc chủ động tạo nguồn và đổi mới cách bồi dưỡng, Đảng ủy xã Cư Amung đặc biệt coi trọng chất lượng “đầu vào”. Kết nạp một đảng viên phải thực sự xứng đáng, có uy tín và lan tỏa được sự tích cực trong cộng đồng, tuyệt đối không chạy theo số lượng để hoàn thành chỉ tiêu.
![]() |
Mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của đảng viên ở Chi bộ thôn 3 (xã Cư Amung). |
Theo Bí thư Đảng ủy xã Cư Amung Nguyễn Thành Trung, mỗi trường hợp được đề xuất kết nạp đều phải trải qua quá trình theo dõi sát sao, toàn diện. Các bước từ xác minh lý lịch, lấy ý kiến nhận xét của cộng đồng dân cư nơi cư trú, đến việc theo dõi quá trình phấn đấu của mỗi quần chúng đều được thực hiện một cách khách quan, nghiêm túc.
Đảng ủy xã cũng duy trì việc rà soát định kỳ danh sách quần chúng ưu tú. Với những trường hợp được giới thiệu nhưng qua theo dõi thấy chưa đủ điều kiện hoặc có biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, thái độ, chi bộ không vội vàng kết nạp mà tiếp tục giao nhiệm vụ để thử thách, bồi dưỡng.
Nhờ những cách làm quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và gần dân, công tác phát triển đảng viên tại xã Cư Amung đã có nhiều khởi sắc. Từ chỗ nhiều năm liền gặp khó khăn trong việc tạo nguồn, đến nay, các chi bộ đã chủ động được lực lượng để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn xã đã kết nạp được 4 đảng viên mới và đang hoàn tất hồ sơ đề nghị kết nạp cho 3 quần chúng ưu tú khác (vượt một chỉ tiêu kế hoạch năm do Huyện ủy giao).
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc