Chăm đào chờ Tết

Những ngày đầu tháng Chạp, các vườn đào Bắc tại phường Buôn Hồ - nơi được gọi là “thủ phủ” đào của tỉnh Đắk Lắk, không khí lao động đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Các nhà vườn đang tất bật chăm sóc, vào chậu để đưa những gốc đào đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.

Nghề trồng đào xuất hiện nhiều năm nay ở Buôn Hồ. Vùng này hiện có khoảng 14 ha chuyên canh đào cảnh, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng vạn gốc đào cảnh.
Một nhà vườn đang tập trung chăm sóc đào Tết.
Các nhà vườn tất bật vào chậu những gốc đào để chuẩn bị phục vụ thị trường. Theo kinh nghiệm của chủ vườn, thông thường khoảng rằm tháng 11 âm lịch, họ đã tiến hành lặt lá để canh hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Ngọc Viết đang chăm sóc gốc đào thất thốn (loại hoa đào dùng để tiến vua ngày xưa). Giống đào này được nhiều người chơi Tết ưa chuộng. Người trồng đào có kinh nghiệm sẽ cho đào nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán, nhưng hoa đẹp, màu sắc ấn tượng phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Nghề trồng đào Tết đòi hỏi sự chịu khó, tỉ mỉ.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ Hoa đào phường Buôn Hồ chăm sóc đào. Ông là người trồng đào nhiều nhất ở đây với 1.500 gốc.
Ở đây có nhiều loại đào như: Nhật Tân, đào phai Sơn La, đào bích, đào huyền... Năm nay, đào ở đây có hoa, nụ đẹp.
Các nhà vườn đã mạnh dạn nhập các phôi (gốc) đào có tuổi đời nhiều năm về nuôi, tạo ra những gốc đào đẹp, lạ.
Năm 2023, sản phẩm "Cây hoa đào Buôn Hồ" được công nhận OCOP 3 sao, qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm
 Bắt đầu từ đầu tháng Chạp, “chợ” đào Tết bắt đầu hình thành dọc Quốc lộ 14 đoạn tránh Buôn Hồ.

Minh Thuận - Minh Chi (thực hiện)

Ý kiến của bạn