Sáng 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.
![]() |
Theo TTXVN/Vietnam+
Sáng 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.
| Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV | |
| Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng |
![]() |
Theo TTXVN/Vietnam+
Trong 200 đồng chí có 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết; 113 đồng chí tái đắc cử, 87 đồng chí trúng cử lần đầu
Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 quan điểm chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển đất nước bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Về viễn thông, tốc độ Internet Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ thuộc nhóm nước dẫn đầu khu vực và top 10-15 theo đánh giá quốc tế; độ phủ 4G đạt trên 99,8%, 5G hơn 91% dân số...
Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, sau hơn 5 thập kỷ, quan hệ giữa hai nước liên tục được nâng cấp.
Tháng 4/1975, từng đoàn quân rầm rập tiến về Sài Gòn trong khí thế “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Tất cả cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng mang tên Bác: Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, sau hơn 5 thập kỷ, quan hệ giữa hai nước liên tục được nâng cấp.
Từ đất đỏ bazan đến những cung đường khắc nghiệt nhất Việt Nam, các runner Đắk Lắk đang viết nên hành trình chinh phục bằng ý chí, kỷ luật và khát vọng vượt giới hạn.

