Multimedia Đọc Báo in

Vòng chung kết World Cup nữ 2023: Nữ Việt Nam quyết không cam phận “ngân hàng điểm”

17:57, 22/07/2023

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng E quá nặng, hai trong số ba đối thủ là đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan. Chắc chắn các đội bóng lớn đều muốn biến thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung thành “ngân hàng điểm” để cạnh tranh chỉ số phụ.

Bảng đấu quy tụ các đội mạnh

Trong 8 lần tham dự vòng chung kết World Cup nữ, Mỹ là đội tuyển thành công nhất với 4 lần vô địch, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng. Bên cạnh đó, họ cũng có tới 4 lần đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ thế vận hội, đồng thời là nhà vô địch gần như tuyệt đối tại vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) với 8 lần đăng quang qua 9 giải đấu khu vực đã được tổ chức.

Đội nữ Hà Lan mới chỉ 2 lần tham dự World Cup nữ song họ cũng đã kịp để lại dấu ấn với vị trí á quân tại World Cup nữ 2019. Trước đó, đội bóng này tham dự World Cup lần đầu tiên năm 2015, đứng vị trí thứ 13. Hiện tuyển nữ Hà Lan đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh ngôi vị á quân World Cup 2019, Hà Lan còn từng vô địch châu Âu vào năm 2017. Mỹ và Hà Lan đẳng cấp quá vượt trội so với nữ Việt Nam.

Thương hiệu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giờ đây đã ra khỏi phạm vi châu Á. Ảnh: VFF

Tính tới World Cup 2023, có đến 13 đội bóng chỉ mới một lần dự World Cup (bao gồm Việt Nam). Theo thống kê, có đến 10 đội bóng chưa từng thắng nổi trận nào tại World Cup, bao gồm cả Argentina, nơi mà bóng đá nam vừa vô địch thế giới. Tóm lại, World Cup nữ chỉ là cuộc chơi của khoảng 7 - 8 đội bóng như Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản… Đội Đông Nam Á gần nhất dự World Cup là Thái Lan đã từng nhận trận thua kỷ lục 0-13 trước Mỹ hồi 2019. Đó là Thái Lan từng có kinh nghiệm dự World Cup hai kỳ (2015, 2019) và cũng từng có một trận thắng hồi năm 2015.

Đối thủ mà thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đang hy vọng gây bất ngờ là Bồ Đào Nha. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha tham dự vòng chung kết World Cup. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha xếp thứ 21 thế giới (hơn Việt Nam 12 bậc). Huỳnh Như không lạ lẫm gì bóng đá Bồ Đào Nha và nhiều tuyển thủ của họ. Do đó, rất có thể cô sẽ có nhiều tham mưu bổ ích cho Ban huấn luyện.

Không được phép thua về tinh thần

Chắc chắn, tại bảng E, các đội sẽ coi chúng ta là “ngân hàng điểm”, cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để cạnh tranh chỉ số phụ vào vòng trong. Đấy là bất lợi lớn của những đội “lót đường”. Tuy nhiên, đội nữ Việt Nam cũng có lợi thế, đấy là sự chủ quan của các đối thủ để sử dụng màn phòng ngự phản công sắc bén. Trận giao hữu thua Đức 1-2 cho thấy chính nhiều cầu thủ Đức đã bị hốt hoảng khi không ngờ Thanh Nhã và đồng đội chơi tự tin, nguy hiểm đến thế. Thanh Nhã có khả năng bứt tốc nhanh, trong khi Huỳnh Như nhãn quan chiến thuật đã ở tầm châu Âu. Đây là hai gương mặt hứa hẹn tạo đột biến cho các “nữ chiến binh sao vàng”.

Quan trọng hơn, các tuyển thủ phải duy trì được sự tự tin, vũ khí tinh thần khi bước vào World Cup. Bài học mới nhất từ trận giao hữu thua Tây Ban Nha 0-9 vẫn còn "nóng hổi". Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất buồn khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đánh mất đi sự tự tin. Không những thế, khi vào sân, các cầu thủ Việt Nam còn không mấy khi gọi, nhắc nhau trên sân, vì thế đội hình, lối chơi của đội không có sự liên kết, dẫn đến hỏng về chuyên môn, dù chủ trương đá phòng ngự nhưng vẫn bị động và nhận một thất bại nặng nề.

“Chúng ta có thể thua đối thủ về chuyên môn, nhưng tinh thần thì không được phép”, Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhiều lần khẳng định điều này. Hy vọng Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ không để người hâm mộ thất vọng về sự tự tin và tinh thần thi đấu quả cảm như lâu nay.

Những người phụ nữ Việt Nam giờ đây đã trở thành đại diện quốc gia

Trên tờ New York Times sáng 17/7 có bài viết đánh giá về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước thềm Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong đó, tờ báo này nhấn mạnh, sự hiện diện của đội nữ Việt Nam – một trong 8 đội tuyển lần đầu tham dự Vòng chung kết World Cup nữ chứng minh sự phát triển thần kỳ của bóng đá nữ. Bài viết tóm lược về hành trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu thành lập đội tuyển nữ quốc gia vào năm 1997, trải qua một phần tư thế kỷ để vươn lên trở thành một trong những đội bóng thống trị bóng đá Đông Nam Á. “Đội tuyển nữ Việt Nam đã đi xa hơn bất kỳ ai. Những người phụ nữ Việt Nam giờ đây đã trở thành đại diện quốc gia”, New York Times bình luận.

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc