Chung sức xây dựng vùng biên vững mạnh
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực xây dựng nền biên phòng toàn dân cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân ở khu vực biên giới.
Chăm lo đời sống đồng bào
Nuôi dế thương phẩm và nuôi đuông dừa là mô hình mới được Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp cùng gia đình ông Hà Xuân Tình (thôn 4, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) triển khai từ tháng 12/2024. Ngoài hỗ trợ gia đình chi phí mua con giống, đơn vị còn đồng hành xây dựng chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Hiện, gia đình ông Tình đang thử nghiệm nuôi trên diện tích 40 m2 với 10 chậu nuôi đuông dừa và 6 chậu nuôi dế mèn. Bước đầu, các mô hình đã xuất bán được 20 kg đuông dừa và 20 kg dế mèn.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê phân tích: “Dế và đuông dừa dễ nuôi, ít bị bệnh, thức ăn cho vật nuôi có thể tận dụng được ngay tại các sản phẩm nông nghiệp dư thừa, vì chúng thích ăn cám gạo, cám bắp và các loại rau lá… Cùng với đó, thời gian thu hoạch nhanh, vốn đầu tư không nhiều nên các mô hình rất dễ triển khai và mở rộng.
![]() |
Bộ đội Biên phòng trao quà tặng người dân khu vực biên giới. |
Không chỉ với mô hình nói trên, nhiều năm qua, để giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình, bộ đội biên phòng đã phối hợp với xã biên giới Ia Rvê trao tặng 44 con bò giống, xây dựng 8 căn nhà; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người. Trong các dịp Tết Nguyên đán, đã có hơn 6.000 suất quà được tặng cho người dân theo chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Nhiều mô hình sinh kế đã và đang mang lại hiệu quả như nuôi gà lai Đông Tảo, nuôi heo lai F2, nuôi gà thương phẩm, nuôi ốc bươu đen…
Tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), bám sát tình hình thực tế của địa phương, người lính quân hàm xanh làm nhiệm vụ trên địa bàn đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp tham mưu, phối hợp và trực tiếp tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới. Từ năm 2015 đến nay, bộ đội biên phòng đã phối hợp tặng 36 con bò giống; khám, cấp thuốc miễn phí cho 12.126 lượt người; nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận một “con nuôi Đồn biên phòng”, giúp đỡ một học sinh mồ côi theo mô hình “Mẹ đỡ đầu”; theo dõi và giúp đỡ 115 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân trên từng địa bàn ngày càng vững chắc.
Người dân trên địa bàn xã biên giới Krông Na tiêu biểu như ông Y Nhem Rya (buôn Jang Lành), ông Y Khăm Puôi Hwing (buôn Trí B), bà Nguyễn Thị Tính (thôn Thống Nhất), ông Lê Văn Doãn (buôn Ea Rông) cùng bộ đội biên phòng thường xuyên vận động, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới…
Vững chắc an ninh vùng biên
Xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) là xã biên giới có 12 thôn với 22 dân tộc anh em sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao, chiếm trên 62%. Để bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn, công an xã đã phối hợp bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân nỗ lực triển khai nhiều chương trình, hoạt động.
![]() |
Quân - dân phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. |
Trung tá Nguyễn Quốc Hoan, Trưởng Công an xã Ia Rvê thông tin, nhiều năm qua, các lực lượng đã phối hợp tuần tra được 640 buổi với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kịp thời trao đổi, phối hợp xác minh trên 245 nguồn tin nội biên, ngoại biên bảo đảm chặt chẽ; từ đó, thống nhất báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp xử lý tình hình triệt để, hiệu quả.
Ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), các lực lượng dân quân, công an xã cũng thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, các tổ, đội công tác đứng chân trên địa bàn trong công tác tuần tra, bám nắm địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự thôn, buôn, bảo vệ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước... và bảo đảm an ninh biên giới. Đặc biệt dịp lễ, Tết, các lực lượng đã phối hợp quản lý tốt địa bàn, tổ chức kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng, phát hiện và phối hợp xử lý những trường hợp người, phương tiện vi phạm quy chế biên giới. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp vận động nhân dân tự giác giao nộp 91 khẩu súng, 60 nòng súng các loại; 2 quả lựu đạn và các vật liệu nổ khác...
Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn chia sẻ, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải ở thôn, buôn; các lực lượng và quần chúng nhân dân trên địa bàn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đồn biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, buôn; phát hiện, xử lý kịp thời các phần tử móc nối, lôi kéo, vượt biên, khai thác lâm thổ sản trái phép trên địa bàn biên giới…
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc