Chuyến thăm, làm việc và chúc Tết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đắk Lắk vào những ngày đầu xuân 2026 đã trở thành một dấu mốc chính trị quan trọng, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Từ những chỉ đạo chiến lược về đổi mới tư duy phát triển, tổ chức không gian kinh tế đến các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, chuyến thăm đã khơi dậy niềm tin sâu sắc và kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:
Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm bằng hành động chiến lược, đưa Đắk Lắk bứt phá mạnh mẽ
Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Đoàn công tác Trung ương tại Đắk Lắk trong thời điểm tỉnh đang chuẩn bị bước vào năm mới và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Đây không chỉ là sự quan tâm, động viên kịp thời của Trung ương đối với một địa bàn chiến lược của đất nước, mà còn là sự định hướng trực tiếp, toàn diện, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết |
Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ gợi mở về mục tiêu, mà còn nhấn mạnh phương pháp và quyết tâm hành động: phải đổi mới tư duy phát triển, tổ chức lại không gian kinh tế, phát huy tiềm năng đặc thù của địa phương, giữ vững quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân.
Quán triệt tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định rõ: muốn bứt phá bền vững, trước hết phải xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, làm cơ sở để tái cấu trúc không gian phát triển chiến lược theo trục “duyên hải, cao nguyên, biên giới”.
Ba trục này không tách rời mà liên kết chặt chẽ thông qua hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số. Tỉnh coi quy hoạch đi trước một bước gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng là điều kiện tiên quyết để hình thành các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. |
Đắk Lắk cũng sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở quy hoạch ngành và lĩnh vực một cách đồng bộ; lấy công nghiệp, chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế số và du lịch làm động lực; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là đất đai nông - lâm trường, cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.
Song hành với phát triển kinh tế là nhiệm vụ đầu tư cho con người. Tỉnh sẽ ưu tiên giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số; gắn tăng trưởng với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc ở Đồn biên phòng Ea H'leo. |
Đắk Lắk xác định giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống là nền tảng quan trọng. Đồng thời chú trọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát để mọi chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn.
Với khí thế và động lực mới từ chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết một lòng, cụ thể hóa tinh thần “Nói là làm, làm đến cùng, làm ra kết quả cụ thể” bằng những chương trình hành động chiến lược, những dự án trọng điểm, những chỉ tiêu đo đếm được.
Đắk Lắk quyết tâm biến những định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Đồng chí Đào Tấn Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Đầu tư cao tốc Đông - Tây, mở lối cho Đắk Lắk vươn ra biển lớn
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương về thăm, chúc Tết, làm việc tại Đắk Lắk, tôi thực sự rất phấn khởi và tin tưởng đây sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh nhà.
|
Điều tôi trăn trở và cũng kỳ vọng nhiều nhất là vấn đề liên kết Đông - Tây. Theo tôi, nếu không hình thành được tuyến cao tốc Đông - Tây thì Đắk Lắk khó có thể bứt phá. Tuyến giao thông này không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, mà còn là trục động lực chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng.
Khi tuyến cao tốc Đông - Tây hình thành, cùng với Quốc lộ 29, phía Đông Đắk Lắk sẽ thực sự trở thành một cửa ngõ ra biển quan trọng của Tây Nguyên, tạo nên một hành lang phát triển Đông - Tây nối liền với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc TP. Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ và thương mại toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Khi ấy, phía Đông phát huy được lợi thế cảng biển, khu kinh tế và du lịch; phía Tây có thêm động lực mở rộng sản xuất, chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản. Sự liên kết ấy không phải chỉ là một phép cộng mà là một cấp số nhân, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa tạo chuyển biến về xã hội, việc làm và đời sống người dân.
Tôi cho rằng cần mạnh dạn triển khai cao tốc theo hình thức PPP như nhiều địa phương đã làm thành công, với sự hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh, nhà đầu tư và sự ủng hộ từ Trung ương. Phải quyết tâm làm trong thời gian ngắn, khoảng 3 năm xong, để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Chậm trễ sẽ khiến chúng ta mất lợi thế cạnh tranh. Tôi cũng đã trực tiếp nêu ý kiến này khi tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ. |
Bên cạnh hạ tầng giao thông, tôi cũng kỳ vọng Trung ương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, những tập đoàn lớn có khả năng dẫn dắt. Hiện nay, công nghiệp của tỉnh còn nhỏ lẻ, logistics hạn chế, hạ tầng công nghiệp và cảng biển chưa đồng bộ. Nếu không tạo được cú hích từ liên kết vùng và chính sách ưu đãi đột phá về đất đai, thuế, hạ tầng để phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ, thì rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tôi đặc biệt trân trọng tinh thần chỉ đạo quyết liệt, gần dân, vì dân của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương thời gian qua, nhất là trong hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tôi tin rằng, với tinh thần đổi mới và sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, khi tháo gỡ được điểm nghẽn kết nối Đông - Tây, Đắk Lắk sẽ có đủ điều kiện để vươn lên mạnh mẽ, phát triển thành một cực tăng trưởng mới của đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân trong giai đoạn mới.
Đồng chí Phạm Khắc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk:
Xây dựng Ea Rốk phát triển nhanh, bền vững
|
Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh về thăm, trực tiếp nhấn nút khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại Ea Rốk vào những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 là một dấu mốc lịch sử.
Với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao trước sự tin tưởng, kỳ vọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã gửi gắm cho một xã cận biên giới vừa thực hiện hợp nhất, còn nhiều khó khăn nhưng giàu dư địa phát triển như Ea Rốk.
Tiếp thu định hướng của Tổng Bí thư, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn vừa mới hợp nhất, có diện tích tự nhiên hơn 544 km2; thành phần dân cư đa dạng và được xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, chúng tôi xác định phải biến những định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm thành các giải pháp đột phá cụ thể.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, nhân dân và học sinh xã Ea Rốk. |
Trong đó, tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn, lấy nông nghiệp hiện đại làm đòn bẩy để nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân 35 thôn, buôn.
Bên cạnh đó, chính quyền xã sẽ huy động mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, thủy lợi và hạ tầng công nghệ thông tin; gắn phát triển kinh tế bền vững với bảo vệ quốc phòng - an ninh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ quân - dân, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm xây dựng Ea Rốk phát triển toàn diện, nhanh, bền vững.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, mỗi cán bộ, đảng viên xã Ea Rốk sẽ không ngừng đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng hành và phục vụ nhân dân tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và khát vọng vươn lên, Ea Rốk sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã nhà ngày càng phát triển văn minh, giàu bản sắc như niềm tin, sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư đã dành cho vùng đất này.
Thượng tá Bùi Quang Tuyến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo:
Niềm vinh dự, tự hào đối với người lính biên phòng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo rất vui mừng, phấn khởi và cảm động khi được Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết đơn vị.
|
Những lời thăm hỏi, động viên và căn dặn của Tổng Bí thư đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như đời sống, tâm tư của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi biên cương.
Đồng thời cũng là kim chỉ nam để chúng tôi tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và đơn vị chúng tôi nói riêng sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tốt hơn về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng hình ảnh người lính biên phòng mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo. |
Ông Lê Văn Chi, phường Hòa Hiệp:
Tin tưởng vào sự bứt phá của tỉnh sau chuyến thăm của Tổng Bí thư
|
Trải qua một năm bão, lũ lịch sử, chưa bao giờ tôi chứng kiến mất mát lớn đến vậy. Nhà cửa bị cuốn trôi, tài sản tiêu tan, cuộc sống đảo lộn chỉ sau một đêm. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi thấy sự hồi sinh diễn ra nhanh đến thế.
Vừa mới bước sang năm 2026, tỉnh Đắk Lắk vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm và làm việc. Tôi tin rằng chuyến thăm không chỉ là sự động viên kịp thời sau thiên tai mà còn mở ra những định hướng lớn để tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Tôi kỳ vọng sau chuyến làm việc của Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Đắk Lắk sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để khơi dậy tiềm năng, đánh thức thế mạnh của địa phương.
Tôi mong muốn đường sá được nâng cấp để bà con đi lại thuận tiện, nông sản làm ra có đầu ra ổn định hơn; hệ thống thủy lợi, điện, nước được đầu tư đồng bộ để người dân yên tâm sản xuất, không còn nỗi lo mất mùa hay thiếu nước mỗi khi thời tiết cực đoan.
Trải qua bão lũ, tôi càng mong hạ tầng phòng, chống thiên tai được quan tâm hơn, để nếu có biến cố, thiệt hại sẽ không còn nặng nề như trước. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác được triển khai thiết thực để người dân làm ăn chân chính có thể vươn lên khá giả.
Tôi tin rằng sự quan tâm của Trung ương và sự đồng lòng của nhân dân, Đắk Lắk sẽ không chỉ hồi sinh sau bão lũ, mà còn vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.
Nhóm PV (thực hiện)










