Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở (TH & THCS) Ea Rốk được khởi công không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội, ghi dấu sự khởi đầu của một công trình giáo dục mới, mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa ước mơ học tập cho học sinh vùng biên. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương trực tiếp về dự và nhấn nút khởi công công trình trên mảnh đất Ea Rốk còn nhiều gian khó ấy, niềm tin vào con đường đi lên bằng tri thức được thắp sáng trên vùng đất “phên dậu” của Tổ quốc.
Hiện thức hóa ước mơ về ngôi trường khang trang
Trong ký ức của em H’Bảo Trinh Niê Siêng, cô học trò người Êđê ở xã Ea Rốk, khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến lễ khởi công ngôi trường mới sẽ còn theo em rất lâu. Sáng 11/2/2026, khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương trực tiếp về thăm và nhấn nút khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ea Rốk, niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt cô học trò nhỏ. Với H’Bảo Trinh và nhiều bạn bè cùng trang lứa, đó không chỉ là một buổi lễ trọng thể, mà còn là khoảnh khắc mở ra một chân trời mới - nơi ước mơ học tập của các em không còn bị giới hạn bởi thiếu thốn và khoảng cách địa lý. H’Bảo Trinh bộc bạch: “Em rất mong sớm được nhìn thấy một ngôi trường khang trang, đầy đủ thiết bị để em và các bạn có điều kiện học tập tốt hơn”.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương tham dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ea Rốk. |
Ea Rốk là xã còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Trên địa bàn có 16 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở, nhưng phần lớn vẫn thiếu thốn về phòng học, thiết bị dạy học và điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Trong bối cảnh ấy, việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ea Rốk mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với giáo dục địa phương mà còn đối với sự phát triển lâu dài của vùng biên giới. Một ngôi trường mới không chỉ là thêm phòng học, mà là thêm hy vọng, thêm niềm tin rằng tri thức có thể giúp các em thoát nghèo và làm chủ tương lai.
Niềm vui của học sinh cũng là niềm vui của những người đang ngày ngày bám lớp, bám trường nơi đây. Hiệu trưởng Trường tiểu học Ea Rốk Nguyễn Thị Hồng Anh chia sẻ, khi công trình được đầu tư bài bản, nhà trường sẽ có điều kiện tổ chức dạy và học nền nếp hơn, chăm lo tốt hơn cho học sinh bán trú, nội trú. Quan trọng hơn, ngôi trường mới sẽ tiếp thêm động lực để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, với vùng đất còn nhiều thiếu thốn này.
![]() |
| Học sinh xã Ea Rốk tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm về dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ea Rốk. |
Theo cô Nguyễn Thị Hồng Anh, một ngôi trường khang trang không chỉ đơn thuần là “thêm phòng học”, mà còn là thêm cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ việc tổ chức học tập, sinh hoạt nội trú đến xây dựng môi trường sư phạm, mọi yếu tố đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển cả tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách.
Ở tầm nhìn rộng hơn, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ea Rốk còn gắn liền với mục tiêu lớn của ngành Giáo dục trong việc thu hẹp khoảng cách vùng miền. Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân khẳng định, đây là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Sự kiện Tổng Bí thư trực tiếp dự lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn tạo nguồn động viên rất lớn đối với đội ngũ nhà giáo, nhất là những thầy cô đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.
![]() |
| Mô hình dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk sau khi hoàn thành. |
Chung tay chăm lo giáo dục vùng biên
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án cho biết: Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS xã Ea Rốk do Bộ Tổng Tham mưu làm chủ đầu tư. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 6ha, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, quy mô 18 lớp học và hệ thống hạng mục đồng bộ: phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú cho học sinh và giáo viên, nhà bếp, nhà ăn, thư viện… Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện cho hơn 630 học sinh xã Ea Rốk và khu vực lân cận được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt hơn. Không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, ngôi trường còn góp phần hình thành nếp sống học đường kỷ luật, nền nếp, giúp học sinh rèn luyện ý thức tự lập và tinh thần vượt khó.
Đặc biệt, trong không gian ấy, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng sẽ được gìn giữ và lan tỏa. Một ngôi trường ở vùng biên không chỉ dạy chữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng bản sắc, vun đắp lòng yêu quê hương, đất nước, bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng công trình. |
Tại lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS xã Ea Rốk, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, là con đường quyết định tương lai của dân tộc. Những chủ trương lớn của Đảng, từ việc miễn, hỗ trợ học phí đến chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên, đều hướng tới mục tiêu bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em, dù các em sinh ra ở thành thị hay miền núi, đồng bằng hay biên giới.
Việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn gắn liền với nhiệm vụ phát triển bền vững và củng cố quốc phòng - an ninh. Khi học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, được trang bị tri thức và kỹ năng, các em sẽ trở thành nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần xây dựng quê hương và giữ vững phên giậu của Tổ quốc.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho học sinh của xã Ea Rốk. |
Nhìn từ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS xã Ea Rốk, có thể thấy rõ hơn ý nghĩa nhân văn của công trình: đó là “món quà” của Đảng, Nhà nước dành cho những nơi còn nhiều khó khăn, những học sinh còn nhiều thiệt thòi; là sự gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai bền vững của vùng biên giới Tây Nguyên. Lễ khởi công vì thế không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một công trình xây dựng, mà còn khởi đầu cho một hành trình mới của tri thức và hy vọng “học để trưởng thành, học để thoát nghèo, học để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương” như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Tô Lâm.
![]() |
| Tổng Bí Thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với giáo viên và học sinh tại Lễ khởi công. |
Khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ea Rốk sẽ không chỉ hiện diện như một công trình giáo dục mới, mà như một “ngọn đèn” thắp sáng ước mơ nơi biên giới. Từ ngôi trường ấy, sẽ có thêm nhiều thế hệ trưởng thành, mang theo tri thức, ý chí và niềm tự hào trở về xây dựng buôn làng - để mỗi mùa xuân, cùng với mầm xanh, có thêm những ước mơ được gieo mầm và nở hoa trên con đường học tập.
Hà My - Lan Anh






