Đón chờ chặng đường phát triển mới

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khơi dậy niềm tin, sự kỳ vọng của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Từ những thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, đến nơi biên cương Tổ quốc, niềm tin ấy đang lan tỏa, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nỗ lực công tác, lao động, sản xuất, chung sức cùng Đảng và Nhà nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Những ngày này, ở thôn Đá Bàn (xã Tây Sơn), Đại hội XIV của Đảng thường xuyên được bà con nhắc đến trong các buổi sinh hoạt thôn, bên bếp lửa chiều hay sau giờ lao động. Với bà con nơi đây, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là dấu mốc mở ra những kỳ vọng mới về đời sống, sinh kế và tương lai của con cháu.

Ông Ma Dĩnh, người có uy tín trong cộng đồng thôn Đá Bàn chia sẻ rằng, bà con rất phấn khởi khi Đại hội thành công tốt đẹp. “Chúng tôi tin rằng Đại hội đã lựa chọn được những người có đức, có tài, hiểu dân, gần dân để gánh vác việc lớn của đất nước. Bà con mong các quyết sách đưa ra sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào DTTS, giúp đời sống ngày càng ổn định, con cháu có điều kiện học hành, làm ăn tốt hơn”, ông Dĩnh bày tỏ.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Suối Trai đọc Báo Đắk Lắk để tìm hiểu, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Ngọc Dung

Theo ông Ma Dĩnh, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chính sách, chủ trương được triển khai đã góp phần mang lại những đổi thay tích cực ở thôn Đá Bàn, từ đường giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt đến các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất.

Tuy nhiên, đời sống của bà con vẫn còn không ít khó khăn, nhất là trong việc tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Vì vậy, các định hướng được Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định như: ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, được người dân kỳ vọng sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Không khí phấn khởi ấy cũng lan tỏa đến các thôn, buôn trên địa bàn xã Suối Trai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Bà Kpắ Hờ Mân, ở thôn Kiến Thiết bày tỏ, điều bà con quan tâm nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với điều kiện thực tế của địa phương. “Bà con mong Nhà nước tiếp tục đầu tư đường giao thông, thủy lợi và có chính sách hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Khi hạ tầng được cải thiện, sản xuất ổn định, người dân mới yên tâm bám đất, bám làng, làm ăn lâu dài”, bà Hờ Mân nói.

Từ vùng biên cương, ông Phan Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung cho biết, đảng viên, bà con nhân dân vùng biên giới rất phấn khởi và tin tưởng vào những đổi mới, về nhiệm vụ chiến lược được đề ra và đội ngũ cán bộ được Đại hội bầu ra, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Địa phương sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong toàn thể đảng viên và nhân dân.

Xã biên giới Ea Bung vững tin trên hành trình mới. Ảnh: Minh Chi

Đại hội XIV của Đảng đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới dựa trên tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi.

Trên cơ sở tầm nhìn này của Trung ương, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, địa phương sẽ tập trung thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xây dựng bộ máy tinh gọn, cán bộ đa năng, "một người làm nhiều việc"; chuyển đổi tư duy từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ công tác theo tinh thần"6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Anh Nguyễn Văn Tân, một đảng viên đang công tác tại xã biên giới Ia Rvê cũng bày tỏ niềm tin về kỷ nguyên mới của dân tộc. Theo anh, Đảng đã xác định tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi chính sách. Do đó, người dân vùng biên giới đặt kỳ vọng lớn vào chặng đường phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, hướng tới ổn định và thịnh vượng.

Đặc biệt, đảng viên và nhân dân địa phương mong muốn và tin tưởng những chính sách mới sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vững chắc tại khu vực biên giới, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Lê Hảo - Minh Chi

Ý kiến của bạn