Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp

17:37, 28/08/2025

Chiều 28/8, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) và hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Đắk Lắk lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030.

Tham dự buổi lễ có tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp tỉnh; lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Tư pháp Việt Nam. Theo đó, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo thành lập nội các thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, ngành, trong đó có ngành Tư pháp.

Trong suốt những năm đầu của Nhà nước dân chủ nhân dân, ngành Tư pháp đảm nhiệm những chức năng rất cơ bản về bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân và thể chế điều hành đất nước. Đặc biệt, ngành Tư pháp đã có đóng góp lớn trong việc soạn thảo và thi hành bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp năm 1946, mở đầu cho nền lập hiến của một nước Việt Nam dân chủ và cách mạng.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Hồng Quý phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Hồng Quý phát biểu tại buổi lễ.

Từ những ngày đầu kiến thiết nền tư pháp và pháp luật của một quốc gia non trẻ, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước, đến giai đoạn đổi mới và hội nhập, ngành Tư pháp luôn kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật; chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng; vị trí, vai trò của ngành Tư pháp ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để ghi nhận những công lao mà ngành Tư pháp đã đóng góp cho đất nước, ngày 7/11/1995, Thủ t­ướng Chính phủ ký Quyết định số 715/TTg chính thức lấy ngày 28/8 hằng năm làm “Ngày Truyền thống của ngành T­ư pháp”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đức Hà đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Đức Hà đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, ngày 2/8/1982, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; ngày 12/7/1989, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 125/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Ngày 2/7/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND thành lập Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk trên cơ hợp nhất Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Hiện nay, Sở Tư pháp có 5 phòng chuyên môn, 1 đơn vị tham mưu giúp việc, 7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với tổng số 109 người.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Hồng Quý trao giấy khen tặng các tập thể.
Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Hồng Quý trao giấy khen tặng các tập thể.

Tại buổi lễ, Sở Tư pháp cũng đã đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2025 – 2030. Đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp tiếp nối truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã trao giấy khen tặng 6 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành Tư pháp, giai đoạn 2020 – 2025.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.