Người lính nơi biên giới nỗ lực tiếp cận kiến thức chuyển đổi số
Đóng quân ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Đắk Lắk, dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp đã nỗ lực triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.
Từ đầu tháng 8/2025, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã tổ chức phát động phong trào “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”. Phong trào được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2027) tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; giai đoạn 2 (2027 - 2030) hướng tới mục tiêu xây dựng “cơ quan số, đơn vị số”, đồng thời phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ theo phương châm: “Người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít”.
Đơn vị cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ của hai đại đội trực thuộc. Với chiến sĩ, do quy định không được sử dụng điện thoại di động nên việc học tập trên nền tảng số gặp nhiều hạn chế. Song đơn vị đã khắc phục bằng cách bố trí máy tính, tổ chức cho bộ đội thay nhau thực hành. Nhờ vậy, các chiến sĩ hào hứng, chủ động tiếp cận tri thức mới, tạo không khí học tập sôi nổi trong toàn đơn vị.
![]() |
| Cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp hướng dẫn chiến sĩ Đại đội Bộ binh 2 học các nội dung “Bình dân học vụ số”. |
Chú trọng công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng QiMe, sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel và Bộ Tư lệnh 86 nghiên cứu, phát triển để thay thế các ứng dụng liên lạc phổ thông. Đơn vị cũng đã tổ chức hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hiện đại như ChatGPT, Gemini, Copilot… giúp cán bộ, chiến sĩ biết cách khai thác để phục vụ công tác tham mưu, biên tập văn bản, tạo nội dung tuyên truyền... Đây là những kỹ năng mới mẻ nhưng hết sức cần thiết trong môi trường công tác hiện nay.
Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện kỹ năng công nghệ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đang hướng tới hình thành một “hệ sinh thái số” ngay trong đơn vị. Ở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một “hạt nhân số”, lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo, cùng nhau xây dựng môi trường làm việc khoa học, minh bạch, hiệu quả. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, người quân nhân hôm nay, không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ quân sự mà còn phải làm chủ công nghệ, sẵn sàng ứng phó với những thách thức của kỷ nguyên số. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một “chiến sĩ số”, sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng quân đội hiện đại.
Trung Hải






























Ý kiến bạn đọc