Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện bệnh mới xuất hiện lần đầu ở Australia

15:05, 20/05/2010

Các bác sĩ thuộc Viện Nghiên cứu y tế tiểu bang Queensland (QIMR) ở Australia vừa mới phát hiện thêm một căn bệnh mới có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Bệnh nhân bị mắc căn bệnh trên là một phụ nữ trẻ luôn mệt mỏi kéo dài và có triệu chứng hết sức "bí ẩn" mặc dù thường xuyên được chăm sóc tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, người phụ nữ trên đã bị mắc bệnh trong 10 năm qua, với kết quả chẩn đoán ban đầu là "quá trình phát tín hiệu của hệ thống miễn dịch ngừng hoạt động". Đây là một căn bệnh chưa từng xuất hiện trên thế giới và chưa có tên gọi y học. Các bác sĩ tạm gọi căn bệnh trên là "hội chứng suy giảm tín hiệu tế bào chữ T". Tiến sĩ Maher Gandhi,Trưởng khoa Xét nghiệm miễn dịch học thuộc QIMR cho biết: "Chưa có trường hợp nào được xác định mắc căn bệnh này từ trước tới nay và trường hợp của bệnh nhân Katie là duy nhất. Tuy nhiên, các bác sĩ đang cố gắng tìm ra cách điều trị hợp lý".

Bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng liệu pháp cấy tủy sử dụng tế bào gốc lấy từ người chị gái của mình. Thông thường, cách điều trị trên được áp dụng trong điều trị các bệnh nhân bị bệnh máu trắng nhằm "khởi động" lại hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Theo đánh giá của tiến sĩ Gandhi, việc cấy ghép trên hết sức nguy hiểm, tuy nhiên kết quả ban đầu là "hết sức khả quan." Hiện nay, qua theo dõi, các tế bào trong hệ thống miễn dịch của bệnh nhân đã được "xử lý ổn định". Để có được thành công như hôm nay, các bác sĩ thuộc Viện nghiên cứu trên đã phải theo dõi bệnh nhân Katie trong suốt ba năm ròng và đã phối hợp cùng với Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Viện Phụ nữ tiến hành ca cấy ghép trên. Với thành công này, các bác sĩ hy vọng sẽ có thể chữa trị thành công các ca bệnh tương tự.

Theo HNM


Ý kiến bạn đọc