Multimedia Đọc Báo in

Chủ nghĩa khủng bố đe dọa thế giới

15:05, 03/11/2010
Sau một thời gian có vẻ lắng xuống, chỉ trong vài ngày gần đây, chủ nghĩa khủng bố lại tiếp tục trỗi dậy và gây ra cảnh tang thương ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại Iraq, hàng loạt các vụ đánh bom phối hợp đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad, khiến 76 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Các vụ tấn công xảy ra tại ít nhất 13 địa điểm riêng rẽ ở thủ đô Baghdad. Một số địa điểm là nhà hàng và các quán cà phê, nơi nhiều người Iraq nhóm họp để thư giãn trong một buổi tối ấm áp. Các vụ đánh bom bắt đầu lúc khoảng 6giờ 15 tối ngày 2-11 và kéo dài hàng giờ sau đó. Những kẻ tấn công đã sử dụng bom, súng cối, ô tô và môtô gài mìn. Mặc dù 10 khu vực bị tấn công là cộng đồng người Shiite nhưng 3 vụ khác cũng xảy ra tại các cộng đồng của người Sunni. Các nguồn tin cảnh sát cho hay ngoài 76 người thiệt mạng, 232 người khác đã bị thương. Giới chức địa phương nghi ngờ những kẻ nổi dậy theo dòng Sunni có liên hệ với al-Qaeda là chủ mưu của các vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ tháng 5.
Một người bị thương trong vụ tấn công tại Iraq đang được điều trị trong bệnh viện
Một người bị thương trong vụ tấn công tại Iraq đang được điều trị trong bệnh viện
Làn sóng tấn công trên diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ thảm sát nhà thờ tại Iraq. 58 người, trong đó có 2 linh mục, đã thiệt mạng khi cảnh sát xông vào một nhà thờ Thiên Chúa giáo để giải thoát các con tin đang bị các tay súng giam giữ tại đây hôm Chủ nhật. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã gọi các vụ tấn công và vụ bắt cóc con tin tại nhà thờ là những tội ác do các phần tử khủng bố và các cựu thành viên đảng Baath của cựu Tổng thống Saddam Hussein gây ra. Nhà Trắng đã lên án các vụ tấn công là “bạo lực xấu xa” và bày tỏ sự cảm thông với các gia đình nạn nhân và người dân Iraq.

Trong khi đó, châu Âu đang đối mặt với làn sóng đánh bom khủng bố bằng bưu kiện chưa từng có nhằm vào các thể chế và lãnh đạo khu vực.
Kế hoạch tấn công mới nhất là gói bưu kiện gửi Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. Tính đến tối 2-11, các lực lượng an ninh Hy Lạp đã phát hiện ít nhất 11 bưu kiện chứa chất nổ ở thủ đô Athens của nước này, bao gồm một gói đề tên người nhận là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 8 bưu kiện có địa chỉ nơi nhận là các đại sứ quán nước ngoài tại Hy Lạp, gồm Bulgaria, Nga, Đức, Thụy Điển, Mexico, Chile, Hà Lan và Bỉ. Hai bưu kiện bom còn lại được tháo ngòi an toàn tại sân bay quốc tế Athens ghi địa chỉ nơi nhận là Tòa án Pháp lý của Liên minh châu Âu ở Luxembourg và Cơ quan Thi hành án của Cảnh sát châu Âu (Europol) đặt trụ sở ở Hà Lan.
Chuyên gia chất nổ thu thập chứng cứ tại bưu điện ở Pagkrati sau vụ nổ.
Chuyên gia chất nổ thu thập chứng cứ tại bưu điện ở Pagkrati sau vụ nổ
Vụ việc mới nhất xảy ra tối 2-11, khi một chuyến bay của công ty chuyển phát nhanh tư nhân TNT, đang trong hành trình Athens-Paris đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Bologna, Italy sau khi nhận cảnh báo trên máy bay có một gói bưu kiện khả nghi gửi Thủ tướng Berlusconi. Hãng tin ANSA của Italy cho biết gói bưu kiện gửi ông Berlusconi đã bốc cháy khi các nhân viên an ninh sân bay Bologna tìm cách mở ra. Rất may vụ nổ không gây thương vong. Hiện chưa rõ chất nổ trong gói bưu kiện thuộc loại nào. Theo các chuyên gia an ninh châu Âu, các thiết bị được sử dụng trong các vụ đánh bom bằng bưu kiện nói trên không có khả năng gây thiệt hại lớn về người và của, cách thức tiến hành các vụ tấn công này ít có khả năng nhằm đúng mục tiêu. Tuy nhiên, làn sóng đánh bom bằng bưu kiện cho thấy phạm vi hoạt động của các tổ chức cực đoan ở Hy Lạp đã "leo thang" từ trong nước ra nước ngoài. Chiến dịch này cũng cho thấy "lỗ hổng" an ninh trong các hệ thống chuyển phát quốc tế. Điều này rất nguy hiểm vì các tổ chức khủng bố đóng trụ sở ở Yemen cũng chọn hệ thống vận chuyển hàng hóa đường không làm mục tiêu tấn công với các thiết bị nổ có sức công phá mạnh hơn nhiều.
Các âm mưu đánh bom bằng bưu kiện buộc giới chức Hy Lạp phải ngừng các chuyến bay vận chuyển thư và bưu kiện trong vòng 48 giờ để kiểm tra. Giới chức Pháp đang phối hợp với cảnh sát Hy Lạp nhằm chặn đứng làn sóng khủng bố bằng bưu kiện. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Yemen Ali Abdullah Saleh, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường an ninh nhằm khôi phục lòng tin vào khu vực vận tải hàng không và sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống al-Qaeda trên bán đảo Arập.
Cũng trong ngày 2-11, phi hành đoàn trên chuyến bay của Hãng hàng không Delta (Mỹ) hành trình Tokyo, Nhật Bản-Portland, Mỹ đã phải đề nghị giới chức sân bay Portland kiểm tra an ninh tất cả những người có mặt trên máy bay ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay này. Nguyên nhân là do đội bay phát hiện các lưỡi dao cắt giấy trên máy bay. Giới chức Mỹ đang điều tra vụ việc. Theo Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các vật khả nghi này không chứa chất nổ, nhưng là những vật dụng không được phép mang lên máy bay theo quy định của Mỹ. Vụ việc làm gia tăng những lo ngại về an ninh hàng không ở Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh một số thiết bị nổ vừa được phát hiện trên các chuyến bay từ Yemen đến Mỹ.

Ngày 2-11, Yemen cho biết các phần tử tình nghi thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã đánh bom phá hoại một đường ống dẫn dầu nằm ở tỉnh Shabwa, miền Nam nước này. Giới chức an ninh Yemen cho biết một nhóm tay súng đã đặt bom trên phần đường nằm ngay dưới đường ống dẫn dầu ở thị trấn Al-Shubaykah, cách thủ phủ tỉnh Shabwa 12km về phía Đông. Vụ tấn công "mang dấu ấn al-Qaeda" này diễn ra ít ngày sau khi Mỹ phát hiện được hai bưu kiện có chứa bom được gửi tới các giáo đường Do Thái ở Chicago từ Yemen.
Một đường ống dẫn dầu ở Yemen
Một đường ống dẫn dầu ở Yemen
Một quan chức địa phương cho biết 2 quả bom đã phát nổ gần như đồng thời. Đường ống bị đánh bom là một tuyến dẫn dầu chính, được xây dựng từ năm 1986 để kết nối từ mỏ dầu Apsla tới An Subayca. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy các cột khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ. Lực lượng an ninh cũng đã được điều tới hiện trường.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc