Multimedia Đọc Báo in

Hướng tới ASIAD 16:

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân và những niềm hi vọng mong manh

09:40, 08/11/2010
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự ASIAD 16 với lực lượng đông nhất từ trước đến nay, gồm 260 vận động viên trong 392 thành viên. 

Vào lúc 16giờ 30, ngày 7-11, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam đã được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần các vận động viên trước khi lên đường sang Quảng Châu - Trung Quốc dự ASIAD 16.
Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam trước các sự kiện thể thao lớn đã trở thành truyền thống được không chỉ các lãnh đạo, cán bộ, HLV, vận động viên mà cả người hâm mộ cả nước đón nhận.
Tại ASIAD 16, các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 29 môn và phân môn, phấn đấu giành từ  4 - 6 HCV để góp mặt trong tốp 20 đoàn mạnh nhất. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ do ông Lê Quý Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể Dục Thể Thao, làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường vào các ngày 10 và 11-11. Lễ thượng cờ đoàn Việt Nam sẽ được tiến hành vào ngày 11-11 tại Làng ASIAD 16. Tại lễ diễu hành trong đêm khai mạc ASIAD 16 ngày 12-11, VĐV bóng chuyền Ngô Văn Kiều sẽ có vinh dự cầm cờ Việt Nam.
Kỳ thủ Ngô Lan Hương - niềm hy vọng của Cờ tướng Việt Nam tại Asiad 16
Kỳ thủ Ngô Lan Hương - niềm hy vọng của Cờ tướng Việt Nam tại Asiad 16
Dù số HCV đặt ra không cao, nhưng người ta vẫn lo lắng sẽ không đạt được, bởi kỳ đại hội 4 năm trước, đoàn Việt Nam chỉ giành được 3 chiếc HCV và bị đánh giá là thất bại thảm hại, khiến ông trưởng đoàn khi ấy đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cả nước. Vậy trong số 4 đến 6 HCV ấy, thể thao Việt Nam nhắm vào những môn nào?
Với thực lực như hiện nay, xem ra, karatedo là môn được kỳ vọng nhiều nhất. Trong đó, Nguyệt Ánh và Hoàng Ngân là 2 niềm hy vọng vàng. Tuy nhiên, vừa qua “nữ hoàng kata” Hoàng Ngân bất ngờ dính chấn thương nặng, khiến đội tuyển karatedo xem như mất trắng 1 HCV, nên mọi hy vọng giờ đổ dồn lên vai Nguyệt Ánh và các võ sĩ còn lại ở nội dung kumite.
Trong khi đó, môn cờ tướng lần đầu tiên được góp mặt tại đại hội, và đội tuyển cờ tướng Việt Nam đang nhiều kỳ vọng sẽ lấy được 1 HCV. Còn đội tuyển cờ vua với kỳ thủ trẻ đang lên tay Lê Quang Liêm và những đồng đội của anh như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiện Hải... cũng được đánh giá cao.
Ngoài ra, các đội tuyển bắn súng, điền kinh, dance sport, wushu, cầu mây... cũng thuộc diện “hy vọng cao” của đoàn thể thao Việt Nam trong việc lấy vàng. Tuy nhiên, so thực lực và phong độ của các tuyển thủ hiện nay, cùng sự chuẩn bị của ngành thể thao cho đại hội lớn nhất châu lục, khiến niềm tin vào việc lấy vàng ở các tuyển thủ rất phập phù, đa số trông chờ vào sự may rủi. Bởi thế, chuyện đặt chỉ tiêu thấp, nhưng vẫn bị hỏi là liệu có đạt, không phải là không có lý do.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.