Bị xử tù sau 11 năm bỏ trốn
Ngày 25-8, tại TP. Buôn Ma Thuột, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Dương (SN 1985) với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.
Chiều ngày 8-1-2000, gia đình bà Nguyễn Thị Hướng trú thôn Điện Tân, xã Cư Pui (Krông Bông) đi làm, chỉ có một mình con gái là Phan Thị T. (sinh năm 1994) ở nhà. Nguyễn Xuân Dương đi chăn bò ngang qua nhà, cháu T. chạy theo Dương để đi chơi và đã bị Dương thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Dương bỏ trốn khỏi địa phương, đến cư trú tại xã Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rồi kết hôn với Đặng Thị Thanh X. và có 1 con được 3 tuổi. Đến ngày 23-1-2011, Dương bị bắt theo Quyết định truy nã số 01 ngày 21-1-2000 của Công an huyện Krông Bông; sau đó bị TAND tỉnh Dak Lak phạt 8 năm tù.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm xét xử của tòa án cấp sơ thẩm là áp dụng tình tiết giảm nhẹ (thời điểm phạm tội, bị cáo Dương đang là vị thành niên - 14 năm 14 ngày tuổi) không chấp nhận nội dung kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của gia đình người bị hại, giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Xuân Dương.
Nam Hà
Ý kiến bạn đọc