Phong trào "Chiếm lấy phố Wall" tiếp tục khuấy động nước Mỹ
08:30, 05/10/2011
Tại Mỹ, các cuộc biểu tình phản đối sự tham lam của các công ty, tình trạng thất nghiệp cao và nhiều vấn đề khác tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi.
Hơn 1 nghìn người đã tuần hành biểu tình ở New York, nơi cách đây hai tuần đã nổ ra các cuộc biểu tình mang tên "Occupy Wall Street", tạm dịch là "Chiếm lấy phố Wall". Người biểu tình đang truyền thông tin trên mạng Internet và các cuộc biểu tình ở New York dự kiến sẽ còn tiếp tục vào những ngày tiếp theo. Không chỉ ở New York, sức nóng của phong trào “Chiếm lấy phố Wall” đã lan rộng từ Boston tới Chicago và Los Angeles.
Biểu tình bất kể ngày đêm là điều đang diễn ra ở Mỹ. Những người phản đối còn mang túi ngủ bên mình để chợp mắt bất cứ lúc nào.
Mục đích của “Chiếm lấy phố Wall” không phải là đòi dân chủ, mà yêu cầu cải thiện công bằng xã hội. Họ tức giận vì chính sách cứu trợ ngân hàng của chính phủ, vì tình trạng nợ công, thất nghiệp leo thang, sự tham lam của giới doanh nghiệp, ô nhiễm môi trường, cảnh sát nhũng nhiễu…
Người dân Mỹ cho rằng, có 1% đối tượng đang nắm giữ tới 99% tài sản của cả xã hội. Đó là một điều bất công không thể chấp nhận.
Dưới đây là một số hình ảnh về phong trào này:
Hơn 1 nghìn người đã tuần hành biểu tình ở New York, nơi cách đây hai tuần đã nổ ra các cuộc biểu tình mang tên "Occupy Wall Street", tạm dịch là "Chiếm lấy phố Wall". Người biểu tình đang truyền thông tin trên mạng Internet và các cuộc biểu tình ở New York dự kiến sẽ còn tiếp tục vào những ngày tiếp theo. Không chỉ ở New York, sức nóng của phong trào “Chiếm lấy phố Wall” đã lan rộng từ Boston tới Chicago và Los Angeles.
Biểu tình bất kể ngày đêm là điều đang diễn ra ở Mỹ. Những người phản đối còn mang túi ngủ bên mình để chợp mắt bất cứ lúc nào.
Mục đích của “Chiếm lấy phố Wall” không phải là đòi dân chủ, mà yêu cầu cải thiện công bằng xã hội. Họ tức giận vì chính sách cứu trợ ngân hàng của chính phủ, vì tình trạng nợ công, thất nghiệp leo thang, sự tham lam của giới doanh nghiệp, ô nhiễm môi trường, cảnh sát nhũng nhiễu…
Người dân Mỹ cho rằng, có 1% đối tượng đang nắm giữ tới 99% tài sản của cả xã hội. Đó là một điều bất công không thể chấp nhận.
Dưới đây là một số hình ảnh về phong trào này:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giang Nam
(Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc