Multimedia Đọc Báo in

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý: “Cú hích” cho xã vùng 3 phát triển

09:32, 04/01/2012

Xác định việc sản xuất nông nghiệp là mục tiêu kinh tế trọng tâm, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo đúng hướng của các cấp chính quyền địa phương, người dân xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đã biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) để thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tập quán sản xuất hiệu quả, tạo nên nét khởi sắc cho cuộc sống một vùng quê.

Ea Nuôl là xã vùng 3 của huyện Buôn Đôn, hiện có khoảng 2.400 hộ dân với trên 10.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85% dân số. Những năm trước đây, đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, nghèo đói, do tập quán canh tác manh mún, lạc hậu; bà con vẫn sử dụng các giống cây trồng vật nuôi cũ, năng suất, chất lượng kém, nên hiệu quả chưa cao.

Nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ea Nuôl đã vận động bà con tích cực mở rộng diện tích khai hoang, thực hiện thâm canh tăng vụ, gối vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi hợp lý. Các lớp tập huấn về mô hình sản xuất nông nghiệp được tổ chức thường xuyên tại địa phương; đồng thời ngành nông nghiệp huyện còn phối hợp với nhiều đơn vị trong, ngoài tỉnh đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới về giới thiệu đến bà con để nhân rộng trên địa bàn, thay thế dần những giống truyền thống kém năng suất, chất lượng. Cụ thể về giống cây trồng gồm: lúa lai Bio 404, lúa thuần Q.Nam 1, TH3- 3, ngô lai cao sản… vật nuôi: giống bò lai sin, heo siêu nạc, vịt bầu cánh trắng… Đến nay, xã Ea Nuôl đã có trên 4.000 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp với những cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, tiêu, lúa, cây hoa màu các loại (nâng mức sản lượng lương thực đạt trên 600kg/người/năm); và hàng chục trang trại chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê, heo) và gia cầm (gà, vịt), chưa kể các mô hình nuôi trồng kết hợp (tỷ lệ đàn có trên 2.600 con trâu, bò; 3.200 con heo và khoảng 88.000 con gia cầm các loại) tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế của người dân một cách bền vững.

Nhờ biết chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hợp lý, đời sống của người dân xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đang từng bước phát triển
Nhờ biết chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hợp lý, đời sống của người dân xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đang từng bước phát triển

Cùng với đó, thực hiện chủ trương của huyện, xã Ea Nuôl đã quy hoạch, khoanh vùng chuyển đổi và mở rộng gần 1.700 ha diện tích cây công nghiệp lâu năm như, cà phê, cao su, tiêu, điều. Việc đầu tư trồng cây công nghiệp lâu năm như vậy sẽ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn thời điểm nông nhàn. Anh Y Khăm Niê ở buôn Kđung chia sẻ: nhờ sự hướng dẫn, chỉ đạo tận tình của chính quyền địa phương, gia đình anh đã kịp thời chuyển đổi toàn bộ 3 ha hoa màu kém hiệu quả sang trồng cà phê, kết hợp đưa các giống lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, chất lượng cao về trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ một hộ nghèo của buôn, đến nay gia đình anh có thu nhập khá ổn định, từ 100- 150 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình trong xã còn biết phát triển kinh tế bằng cách kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt theo mô hình bán công nghiệp. Điển hình như hộ anh Võ Thành Sơn (buôn Kđung), với mô hình nuôi vịt chạy đồng (số lượng hàng vạn con, trong đó có cả vịt đẻ, vịt thương phẩm và lò ấp trứng), kết hợp với 2 sào lúa nước, 1 ha cà phê. Không những làm giàu cho gia đình, anh còn giúp đỡ một số bà con trong buôn có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm kinh tế. Hay như gia đình anh Dương Ngô Tuấn (thôn Hòa Thanh), thay vì nuôi bò theo hình thức nhỏ lẻ một vài con chăn thả ngoài đồng như trước đây, anh đã lập thành trang trại với quy mô lớn, nuôi hàng trăm con, kết hợp trồng cỏ, ngô để có thêm nguồn thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, bình quân mỗi con bò giống bán trên thị trường từ 7- 10 triệu đồng, và bò thịt khoảng 100.000 đồng/kg hơi, mỗi năm anh Tuấn thu lãi hàng trăm triệu đồng…

Ông Ykrih Hwing, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl cho biết: xác định hướng đi đúng, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương bằng việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, bước đầu đã giúp hầu hết người dân ở xã Ea Nuôl thay đổi cách nghĩ, cách làm kinh tế. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương (từ năm 2006 - 2011) đều giảm từ 8 - 12%, riêng trong 2 năm 2010- 2011, từ 839  hộ nghèo giảm còn 426 hộ. Bên cạnh đó, xã còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện và tỉnh đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… khang trang, hiện đại. Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, quê hương.

Lê Thành
 


Ý kiến bạn đọc