Multimedia Đọc Báo in

Tìm thấy các điểm di tích quan trọng trong khu căn cứ kháng chiến phía Tây núi Cữ Jũ- Dliê Ya

09:19, 21/04/2010

Vừa qua,Trung tâm quản lý di tích tỉnh phối hợp với huyện Ea H’leo đã tổ chức đoàn khảo sát khu căn cứ kháng chiến cánh bắc, phía Tây núi Cữ Jũ- Dliê Ya theo hướng huyện Ea H’leo. Cùng đi có các đồng chí Ama Thương và Lê Chí Quyết,  nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, là nhân chứng tham gia hoạt động cách mạng tại đây.

Sau 7 ngày, đoàn đã tìm được các điểm di tích quan trọng như: nơi tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 (tháng 8-1960) ở đầu suối Ea Heang đại hội mở đầu thực hiện nghị quyết 15 của Trung ương Đảng về đường lối Cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ; điểm di tích bệnh xá tỉnh năm 1962; điểm thành lập cơ quan quân sự đầu tiên của tỉnh. Trước đó, đoàn khảo sát cũng tìm được các điểm di tích của khu căn cứ Cữ Jũ- Dliê Ya, gồm địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 3-1963), bên suối Ea Tral; địa điểm diễn ra Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 9-1973) bên suối Ea M’Tlan; địa điểm cơ quan K91 (cơ quan ban cán sự Đảng đầu tiên từ Phú Yên lên gây dựng căn cứ), Ban tổ chức tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy,  trụ sở của cơ quan Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời (tháng 2-1973)...
Hiện nay, Trung tâm quản lý di tích đang tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh tổ chức đoàn khảo sát đi cắm mốc bằng bê tông ở những điểm quan trọng và phối hợp với các ban ngành liên quan khảo sát, vẽ bản đồ các điểm di tích để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận di tích.

 
Trà My
 

 


Ý kiến bạn đọc