Multimedia Đọc Báo in

Sắp có vắc xin sởi dạng hít

17:43, 28/05/2010

Tương lai việc tiêm phòng vắc xin sởi, lao thậm chí cả ung thư cổ tử cung sẽ đơn giản hơn nhiều so với các phương pháp hiện có hít một loại vắc xin dạng bột chứa trong thiết bị dạng hít kiểu túi nhựa plastic.

 

 
Đây là vắc xin rất mới, dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng  cuối năm nay tại Ấn Độ. Vắc xin này gồm dioxit carbon (CO2) kết hợp với các vi rút sởi đã bị suy yếu. Quá trình pha trộn tạo ra các bọt dạng dịch siêu nhỏ sau đó được sấy khô trở thành thuốc dạng bột. Khi dùng, người bệnh chỉ cần hít nhờ một chiếc vòi nhựa giống như ở cổ chai nước khoáng. Hệ thống trộn nói trên là sản phẩm của các chuyên gia ở ĐH Calorado (Mỹ), có tên là CAN-BD, gồm cả thiết bị sấy khô có nhiệm vụ trộn hai dòng dịch lỏng sau đó giãn nở nhanh trong điều kiện tăng áp trước khi trộn với nitơ nóng để tạo ra các bọt siêu nhỏ. Nhờ thiết bị này mà người ta tạo ra được loại vắc xin dạng bột hít, không cần xơ ranh, kim tiêm nên rất tiện cho việc sử dụng. Chi phí một liều vắc xin dạng hít tương đương một mũi tiêm cùng loại giá khoảng 26 xu Mỹ (khoảng 5.000 đồng) và được xem là một tiến bộ rất mới trong ngành công nghệ sản xuất vắc xin. Sau khi hít, vắc xin có thể đi thẳng vào phổi, nơi bệnh sởi tấn công nhất. Nếu thử nghiệm thành công thì tương lai người ta sẽ sản xuất được các vắc xin để điều trị bệnh lao bằng cách đưa các hạt kháng sinh vào cơ thể hoặc dùng để điều trị bệnh ung thư cổ tử cung ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi. Trước vắc xin này, các nhà khoa học Australia cũng đã sản xuất được băng dán vắc xin nhỏ bằng con tem dán vào da để nó ngấm vào cơ thể.
Khắc Nam (Theo Net/PS - 5/2010)

 


Ý kiến bạn đọc