Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện khu di tích lò - mộ bằng đất nung đầu tiên ở Việt Nam

10:59, 01/11/2010

Vừa qua, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp khu di tích đất nung tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Theo báo cáo của đoàn khai quật, trên diện tích 32m2 nằm ven sông Cái thuộc địa bàn xã Xuân Sơn Nam, bước đầu đoàn đã phát hiện 73 lò hỏa táng được làm bằng đất nung. Mỗi lò có dạng hình thoi, dài 1,5-2m, rộng 0,8-1m, thành dày 5-8cm. Trong các lò có dấu vết của than tro và một số mẩu xương cháy. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một khu chuyên tiến hành các nghi lễ hỏa táng lớn của người Chăm trên đất Phú Yên xưa.

Một lò hỏa táng được phát hiện (Ảnh: Internet)
Một lò hỏa táng được phát hiện (Ảnh: Internet)


Đoàn khai quật đã đề xuất tên gọi là “Khu Di tích lò - mộ đất nung Xuân Sơn Nam” và khẳng định, đây là khu di tích lò - mộ, một loại hình di tích rất đặc biệt lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam, do vậy các cơ quan chức năng cần triển khai cấp tốc các biện pháp bảo vệ khu di tích để tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn trong thời gian tới.

Lan Anh (nguồn TTO)

 


Ý kiến bạn đọc