Multimedia Đọc Báo in

Gạo Việt Nam lập nhiều kỷ lục trong năm 2010

06:32, 14/01/2011

Năm 2010, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 6,754 triệu tấn, tăng 11,59% so với 2009, giữ vị trí thứ 2 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới sau Thái Lan (sản lượng gạo xuất khẩu Thái Lan đạt 9,03 triệu tấn). Trong đó, chủng loại gạo cao cấp xuất khẩu của Việt Nam chiếm đến 35,59%, mà châu Á và châu Phi vẫn là hai thị trường mua nhiều gạo nhất của Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phải đặc biệt lưu ý đến thông tin thị trường lúa gạo toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, Nhà nước cũng phải nghĩ đến những vấn đề mang tầm chiến lược như xây dựng “Siêu thị lúa gạo Việt Nam” gắn với các dự án đầu tư chiều sâu cho những khâu sau thu hoạch.

 

Nông dân An Giang thu hoạch lúa. Ảnh: SGGP Online

Theo VFA, thị trường gạo năm 2011 được nhận định là khá sôi động. Philippines thông báo gia hạn thỏa thuận chính phủ mua gạo của Việt Nam đến năm 2013, số lượng 1,5 triệu tấn từ năm 2011, cùng với Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Iran và có thể cả Iraq sẽ định hình nhu cầu thị trường tập trung của Việt Nam năm 2011. Giá thành lúa vụ đông xuân 2010-2011 dự báo sẽ cao do nhiều sâu bệnh, nên VFA cho biết, sẽ tính toán để mua với mức giá đảm bảo để bà con nông dân có lãi. Trong khi đó, dù lúa đông xuân chỉ mới xuống giống, nhiều thương lái ở Long An đã đặt mua trên 5.000 đồng/kg lúa.

 

Những cánh đồng lúa bước vào vụ mới.  Ảnh: Thúy Hồng

VFA dự kiến năm 2011 sản lượng gạo xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn, trong đó, quý 1 là 1,3 triệu tấn, quý hai 2 triệu tấn, quý 3 là 1,5 triệu tấn và quý 4 là 1,2 triệu tấn. Sản lượng gạo xuất khẩu VN chủ yếu là thị trường châu Á chiếm 61,3%, châu Phi 21,2%, châu Mỹ 6,45%…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, diễn ra ngày 10-1, tại thành phố Đà Nẵng, ông Lê Phong, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam khẳng định: “Lần đầu tiên xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục, khả năng cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam đã cao hơn hẳn; lần đầu tiên hạt gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế được ghi nhận “được giá nhất” và cũng lần đầu tiên những người làm công tác kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng này thực hiện đúng cam kết mua hết lúa của nhà nông”.

Thúy Hồng (Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc