Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tiếp xúc cử tri bầu cử HĐND các cấp: không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa người ứng cử và cử tri

09:58, 11/05/2011
Ngày 10-5, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều hứa không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, góp sức cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, xứng đáng với niềm tin của cử tri…
Ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Năng (Ảnh: L.N)
Ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Krông Năng (Ảnh: L.N)
 
Cử tri đánh giá chương trình hành động của ứng cử viên khá sâu sát với tình hình địa phương; thẳng thẳn đề nghị các ứng viên nói phải đi đôi với làm, có hành động cụ thể nếu trúng cử, dũng cảm bảo vệ quyền lợi người dân, góp phần giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc như cải thiện đời sống người dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho người nghèo…
Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Ea Lê huyện Ea Súp (Ảnh: L.T)
Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Ea Lê huyện Ea Súp (Ảnh: L.T)
 
Tại huyện Ea Súp, đoàn ứng cử viên gồm ông Đỗ Minh Hảo, Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh; Phan Xuân Lĩnh, Bí thư Huyện ủy huyện Ea Súp; Y Bin Siu, Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp; Lê Quang Tuyến, phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Ia Lốp và bà Hoàng Thị Yến, Phó chủ tịch xã Ia Lơi đã tiếp xúc với các cử tri tại các xã Cư KBang, Ea Lê, Ea Rốc, Ia Lốp và thị trấn Ea Súp. Cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình tới các ứng cử viên về các vấn đề kinh tế- xã hội và an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn như: Cần sớm nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa để bà con đi lại đỡ vất vả; nên mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn hiệu quả tình trạng chặt phá rừng và vận chuyển gỗ lậu, trả lại màu xanh cho môi trường tự nhiên và bảo vệ quốc phòng, an ninh nơi biên giới; có những chính sách cụ thể, tập trung hiệu quả và sớm ổn định đời sống cho những di dân tự do từ nơi khác đến… Ông Đỗ Minh Hảo thay mặt các ứng cử viên cũng tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và trau dồi kiến thức để hết lòng phục vụ nhân dân dù là ở cương vị nào. Ông cũng lưu ý, mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng Ea Súp là một trong những vùng biên giới trọng điểm không những của tỉnh mà còn của quốc gia, vì vậy các cơ quan, ban, ngành địa phương và đặc biệt là đông đảo bà con nhân dân trong huyện phải chung sức một lòng nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và nâng cao đời sống người dân.
Cử tri huyện Cư M’gar tìm hiểu thông tin về ứng cử viên (Ảnh: L.V)
Cử tri huyện Cư M’gar tìm hiểu thông tin về ứng cử viên (Ảnh: L.V)

Tại huyện Krông Năng, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND huyện khóa VI đã tiếp xúc với cử tri 4 xã: Ea Tóh, Ea Tân, Tam Giang và Ea Tam. Cử tri đề nghị, mỗi ứng cử viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ, năng lực công tác, lời nói phải đi đôi với việc làm; thể hiện bản lĩnh, danh dự và trách nhiệm trước nhân dân, tham gia nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng tại các kỳ họp HĐND; tăng cường hoạt động chất vấn và công tác giám sát để hoạt động của HĐND ngày càng có hiệu quả hơn. Đặc biệt là phải quan tâm hơn nữa đến việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cùng các cấp, ngành có liên quan tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh đầu tư xây dựng kiến trúc thượng tầng phục vụ phát triển địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng công tác giáo dục nói chung, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nói riêng; bình ổn giá cả thị trường… góp sức xây địa phương ngày càng phát triển.
Tại huyện Cư M’gar, cử tri thị trấn Quảng Phú và xã Ea M’Nang phản ánh một số vấn liên quan về xây dựng hạ tầng cơ sở, môi trường, dân sinh trên địa bàn huyện - thị trấn. Cụ thể: người dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, khi xây dựng nên cắm biển báo tại các ngã ba, ngã tư để tránh xảy ra tai nạn; cần quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu chợ trung tâm huyện để bà con ổn định buôn bán; có chính sách rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm sản xuất cũng như có điều kiện tín chấp ngân hàng đầu tư sản xuất; sớm triển khai dự án liên kết trồng cao su trên địa bàn;  giảm bớt các thủ tục hành chính, các thủ tục vay vốn rườm rà;  quy hoạch lại vị trí bệnh viện hoặc chợ vì hiện nay công trình này nằm quá gần nhau và đang gây nên tình trạng ô nhiễm …
cử tri huyện Krông Năng dự tiếp xúc  với ứng cử viên
Đông đảo cử tri huyện Krông Năng dự tiếp xúc với ứng cử viên (Ảnh: L.N)

Tại Ea Kar, cử tri các xã Cư Prông và Ea Pal phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phá vỡ thế độc canh mía, sắn; chuyển giao khoa học kĩ thuật cho người nông dân để tăng năng suất sản xuất; khắc phục tình trạng dư thừa, ứ đọng mía nguyên liệu do các nhà máy thu mua chậm gây thiệt thòi cho người trồng mía…Cử tri xã Ea Pal phát biểu gay gắt nhất tình trạng đường liên xã từ Ea Tih chạy qua phần lớn các thôn của xã đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và hay xảy ra tai nạn; cần tìm ra loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu ở địa phương; hỗ trợ nông dân trong việc phát triển cây điều, tìm nguồn vốn và cây giống; đầu tư thêm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương…Thay mặt đoàn ứng cử viên, ông Y Ghi Niê , Giám đốc Sở Khoa học công nghệ chia sẻ với những khó khăn mà cử tri 2 xã nêu lên, đồng thời khẳng định vấn đề quan trọng nhất để nâng cao đời sống người dân nơi đây là cần xác định được cây trồng chủ lực, có hiệu quả cao và phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Các ứng cử viên đang công tác ở huyện cũng xác định sẽ quan tâm hơn nữa việc phát triển cơ sở hạ tầng, tìm giải pháp nâng cao năng suất mía, sắn, điều qua đó cải thiện đời sống người dân.
 
Tại xã Ea Bhôk và xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin,  cử tri  nêu lên một số vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết hiện nay như: cần mở nhiều trường đào tạo nghề; nâng cao công suất điện, phục vụ cho việc tưới nước trong mùa khô; xóa bỏ những rắc rối, phiền hà trong cải cách hành chính, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục lối sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay … Cử tri xã Ea Bhôk còn đề nghị phải giải quyết cấp bách việc khai thác đá tại buôn K’mông A làm rung chuyển nhà dân và hư hỏng đường giao thông nông thôn, cử tri thôn 2 đề nghị chính quyền địa phương tạo công ăn việc làm cho công nhân cao su sau khi bị thu hồi đất, để họ ổn định cuộc sống…
Đông đảo cử tri TP Buôn Ma Thuột dự tiếp xúc với ứng cử viên

Cử tri huyện Cư Kuin lắng nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động (Ảnh H.T)

 
Tại TP Buôn Ma Thuột, cử tri các phường Tân Tiến, Thắng Lợi, Tân Hòa và xã Hòa Thắng nêu lên những những trăn trở về tình trạng mất trật tự an toàn xã hội và ô nhiễm môi trường cảnh quan đô thị, đặc biệt là những khu vực họp chợ trên đường phố đang khó kiểm soát; xây dựng đường giao thông đô thị chưa đạt yêu cầu, mỗi khi mưa lại gây ngập lụt cho một số hộ dân ở đường Quang Trung nối dài; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cần được làm chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ người tiêu dùng…Cử tri phường Tân Hòa đề nghị cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho các phường, xã khu vực ngoại thành, góp phần đưa Buôn Ma Thuột phát triển xứng tầm là đô thị loại một. Ứng cử viên đã  ghi nhận và giải trình những ý kiến đóng góp của nhân dân.
 
Tại xã Ea Bar, Tân Hòa (Buôn Đôn), cử tri đặc biệt quan tâm đến vai trò giám sát của HĐND, và bày tỏ mong muốn các ứng cử viên lần này nếu được nhân dân tín nhiệm phải phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ này. Một trong những vấn đề nổi cộm ở địa phương là lưới điện nông thôn còn tạm bợ và xuống cấp nghiêm trọng nên vừa gây thất thoát điện năng vừa mất an toàn, điện áp lại không đủ phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Cử tri kiến  nghị cần sớm bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý, đầu tư, nâng cấp, bảo đảm an toàn, nhất là khi mùa mưa đang đến gần. Một bức xúc nữa là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu đầu tư cho thủy lợi, hiện chỉ có một vài đập thủy lợi nhỏ, năng lực không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Cử tri kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập Ea Kmur. Ngoài ra, các cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm hơn nữa đến các chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Ông Y Dec H’đơk, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thay mặt các ứng cử viên ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ lên các cấp chính quyền để sớm giải quyết những vấn đề mà cử tri đã nêu.

Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc