Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tiếp xúc cử tri : Gửi gắm những ý nguyện thẳng thắn, chân tình đến ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

18:35, 11/05/2011
Sáng 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh.
(Ảnh: Văn Lệ)
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cư Suê  (Ảnh: Văn Lệ)
 
*Tại xã Cư Suê huyện Cư M’gar, cử tri đã phản ánh đến các ứng cử viên một số vấn đề đáng quan tâm như: Cần có chính sách bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã được đào tạo; rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân; cần kiểm tra  hệ thống lưới điện sinh hoạt tại địa phương đã xuống cấp nghiêm trọng, gây thất thoát điện rất lớn, nhiều nơi bà con phải tự bỏ tiền ra kéo đường dây; trụ sở UBND xã Cư Suê cũng đã  hư hỏng, cần đầu tư nâng cấp; dự án xây dựng đập Thác Mua trên địa bàn đã quy hoạch nhưng xây dựng chưa hoàn chỉnh; cần có chính sách đầu tư cho y tế cơ sở…Ông Đinh Văn Khiết - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ lên các cấp chính quyền để sớm giải quyết những vấn đề mà cử tri đã nêu. 
Cử tri Buôn Trấp ( Ảnh: Đình Đối)
Cử tri Buôn Trấp dự tiếp xúc cử tri ( Ảnh: Đình Đối)
 
*Tại thị trấn Buôn Trấp-huyện Krông Ana, cử tri đã gửi đến các ứng cử viên những vấn đề đáng quan tâm như: nạn phá rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu; tình trạng ô nhiễm và suy giảm môi trường do việc khai thác cát quá mức trên sông Krông Na; một số cảnh quan nổi tiếng như thác Dray Nur, Gia Long đứng trước nguy cơ biến mất do nguồn nước bị thủy điện Buôn Kuốp chặn dòng...Nhiều cử tri thẳng thắn yêu cầu các ứng cử viên HĐND nếu trúng cử thì phải nêu cao tinh thần gương mẫu, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người dân, cộng đồng và xã hội, coi đó như là phẩm chất hàng đầu để đánh giá tư cách, đạo đức của người đại biểu nhân dân. Cử tri cũng yêu cầu các ứng cử viên trúng cử vào HĐND tỉnh sắp tới phải thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách thực chất, có hiệu quả, đừng để tình trạng sự việc xảy ra rồi mới vào cuộc như thực tế đã diễn ra lâu nay. Ông Y Dhăm Ê Nuôl-Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thay mặt 6 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp thu những ý nguyện chân thành, thẳng thẳng của cử tri trên địa bàn và hứa: bản thân mình cũng như những người khác nếu trúng cử thì luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong đời sống, công tác…dù ở bất kỳ cương vị nào; luôn gần gũi, bám sát đời sống của người dân để lắng nghe và phản ánh một cách có trách nhiệm tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa-xã hội và an ninh-quốc phòng.
ảnh
Cử tri huyện Cư M’gar gửi gắm nguyện vọng đến ứng cử viên (Ảnh: Văn Lệ)

*Tại xã Êa Nuôl (Buôn Đôn), cử tri phản ánh một số vấn đề: tình trạng ô nhiễm môi trường trên tỉnh lộ 1, đoạn từ xã Êa Nuôl đến xã Tân Hòa; tình trạng đường dây điện chạy qua một số thôn, buôn trong xã đã xuống cấp nhưng không được khắc phục, sửa chữa; chương trình xây dựng nông thôn mới phải có đề án phù hợp với tình hình tại địa phương. Cử tri thôn Đại Đồng có những kiến nghị phải có chính sách giải quyết đất ở cho người dân trong thôn, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà cộng đồng, trường học và đường giao thông nông thôn; có chương trình hành động cụ thể trong phòng chống tham nhũng… Cử tri cũng thẳng thắn nhận xét về những những kết quả cũng như tồn tại trong quá trình điều hành, chỉ đạo của HĐND các cấp cũng như thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan ban ngành thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn, sau khi trúng cử, các ứng cử viên phải là những người thực sự gần gũi với nhân dân, sâu sát với cơ sở, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực nhất tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến HĐND các cấp.
 
*Tại huyện Krông Năng, các ứng cử viên  đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND huyện khóa VI đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Ea Dah và Ea Hồ. Cử tri bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên phải thực hiện đúng, đầy đủ chương trình hành động đã công bố trước cử tri. Trong đó, trước mắt quan tâm đề xuất các giải pháp; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện của các cơ quan liên quan đối với một số lĩnh vực chính, như: việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người được Nhà nước tặng Huân, Huy chương kháng chiến; tiến độ thi công và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công  trình điện, đường, trường, trạm; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chất lượng cây, con giống cấp phát miễn phí cho đồng bào… Theo các cử tri, việc chậm cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có Huân, Huy chương kháng chiến khiến họ chịu nhiều thiệt thòi mỗi khi ốm đau, nằm viện. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo theo tình trạng nhân dân khó hoặc không tiếp cận được vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại do thiếu công cụ tài sản thế chấp, ảnh hưởng xấu đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng sản xuất kinh doanh. Các công trình phục vụ dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu hoặc kém chất lượng không chỉ gây  khó khăn trong việc học tập, chăm sóc sức khỏe đời sống và phát triển kinh tế, mà còn tạo ra những hoài nghi trong nhân dân, dẫn đến tình trạng khiếu kiện không đáng có.
Cử tri huyện Ea Kar phát biểu ý kiến ( Ảnh: Minh Thông)
Cử tri huyện Ea Kar phát biểu ý kiến ( Ảnh: Minh Thông)
 
*Tại huyện Ea Kar, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri các xã Ea Ô và Cư Elang. Các ứng cử viên đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri xã Ea Ô như: cần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tăng cường việc đầu tư xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Ea Ô qua sông Krông Pak (cầu này đã thi công nhiều năm mà chưa xong gây khó khăn cho việc đi lại của người dân); tăng thêm trợ cấp cho cán bộ thôn;  khắc phục tình trạng điện yếu và chập chờn ở thôn 13…Cử tri xã Cư Elang quan tâm nhất đến việc đường giao thông, hệ thống thủy lợi khó khăn, cơ sở vật chất trường học thiếu thốn, nguồn vốn cho việc xóa đói giảm nghèo  còn hạn chế… Đoàn ứng cử viên chia sẻ với những khó khăn của người dân xã Cư Elang là một trong những xã mới thành lập, xa trung tâm, điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi và là địa phương nghèo nhất huyện.Trong dự kiến chương trình hành động của mình, ông Y Ghi Niê, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ nhấn mạnh: cần xác định được cây trồng phù hợp với đặc thù đất rừng khộp ở đây, đưa những cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên vào nuôi trồng; khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar hứa: nếu trúng cử sẽ có sự quan tâm đặc biệt đối với Cư Elang, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

 
Cử tri huyện Krông Năng tìm hiểu thông tin về ứng cử viên (Ảnh: Lê Ngọc
Cử tri huyện Krông Năng tìm hiểu thông tin về ứng cử viên (Ảnh: Lê Ngọc)
*Tại huyện Cư Kuin, 7 ứng cử viên HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri ở 3 xã Ea Ning, Ea Hu và Cư Êwi. Ngoài những kiến nghị về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh như điện, đường, trường, trạm… cử tri ở 3 xã này còn kiến nghị với các ứng cử viên một số vấn đề về: Phụ cấp xã hội đối với người cao tuổi; nâng mức hỗ trợ về bảo hiểm xã hội cho những người có Huân,Huy chương kháng chiến; xây dựng nhiều công trình thủy lợi bảo đảm nguồn nước dự trữ trong mùa khô… Cử tri xã Cư Êwi đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện gấp rút giao cây giống (cụ thể là cao su tiểu điền) cho các hộ dân trồng trong mùa mưa năm nay; cử tri xã Ea Ning đề nghị quy hoạch chợ sao cho khoa học, vừa bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy vừa giữ vệ sinh môi trường; cử tri xã Ea Hu kiến nghị bồi thường thỏa đáng cho người dân ở công trình Đập Thắng Lợi…Ông Lê Xuân Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin thay mặt ứng cử viên tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các cử tri, chia sẻ những khó khăn của địa phương, ghi nhận và giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời cho biết những vấn đề cử tri kiến nghị sẽ được đưa vào các chương trình của HĐND để giải quyết…

Nhóm PV

Ý kiến bạn đọc