Multimedia Đọc Báo in

Năm 2012, triển khai thực hiện tốt các Dự án bảo tồn Voi, Dự án bảo tồn loài – sinh cảnh thủy tùng, Đề án giao rừng, cho thuê rừng…

14:30, 29/12/2011

Sáng 28-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2011, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng được 2.978 ha. Trong đó, trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách 100 ha; từ nguồn vốn vay ADB (Dự án Flitch) 525,8ha; các đơn vị đăng ký là 2.040 ha; trồng cây phân tán 312,5 ha (tương đươmg 500.000 cây). Đã có 33 dự án trồng, cải tạo, quản lý bảo vệ rừng... với tổng diện tích 32.132 ha được triển khai trong năm 2011. Có 22 dự án đã có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh với tổng diện tích 14.581 ha (19 dự án trồng rừng, cải tạo và quản lý bảo vệ rừng, diện tích 12.064 ha; 3 dự án nông lâm nghiệp khác, diện tích 2.517 ha); trong đó, 6 dự án đã hoàn thành trồng rừng với diện tích 2.553 ha và 16 dự án đang tiếp tục trồng với tổng diện tích đã thực hiện là 1.920 ha, đạt 30,68% so với tổng diện tích đất được thuê của 22 dự án. Có 34 dự án trồng cao su với tổng diện tích 23.650 ha được triển khai thực hiện. Trong đó, 28 dự án với tổng diện tích 18.883 ha được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất và đã trồng được 5.550 ha, đạt 29,39% so với tổng diện tích được thuê.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2011, UBND tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các xưởng chế biến gỗ, cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn 2 huyện Buôn Đôn (có 3 đơn vị đã tự ngừng hoạt động, 3 đơn vị đã bị đình chỉ hoạt động) và huyện Ea Súp (có 12 đơn vị tự ngừng hoạt động, 6 đơn vị bị đình chỉ hoạt động). Công tác quy hoạch, di dời các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn cũng đang được triển khai, theo thống kê, năm 2009 toàn tỉnh có 83 xưởng chế biến lâm sản, năm 2011 giảm xuống còn 35 cơ sở. Trong năm 2011, các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện 1.951 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 26 vụ khởi tố hình sự 15 bị can; tịch thu hơn 2.900 m3 gỗ và 773 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách hơn 25,9 tỷ đồng…

Ông Y Rít Bjă, Phó Giám đốc Sở NNPT-NT, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm đọc báo cáo tại hội nghị
Ông Y Rít Bjă, Phó Giám đốc Sở NNPT-NT, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm đọc báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng rừng tiếp tục bị tàn phá, lấn chiếm vẫn xảy ra ở nhiều địa phương như Ea Súp, Ea H’leo, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Năng… Các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển gỗ trái phép còn diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh, thậm chí tồn tại một số “điểm nóng” về khai thác gỗ trái phép, nhất là gỗ quý hiếm trong vườn quốc gia Yok Đôn. Chưa kể, chương trình trồng rừng năm 2011 không đạt kế hoạch đề ra; các dự án: bảo tồn voi, loài - sinh cảnh thủy tùng, giao rừng, cho thuê rừng... đều triển khai chậm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, ngành chức năng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm qua. Tuy nhiên, một số địa phương, kiểm lâm địa bàn chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý bảo vệ rừng, còn để lâm tặc lộng hành; việc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm chưa quyết liệt, thiếu tính răn đe. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012, ông Đinh Văn Khiết lưu ý các huyện, ngành chức năng cần tập trung thực hiện nghiêm các Nghị quyết của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã ban hành; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các vụ vi phạm. Đặc biệt, trong năm 2012 phải thực hiện tốt các Dự án về bảo tồn voi,  loài – sinh cảnh thủy tùng, đề án giao rừng, cho thuê rừng…


L.V
 


Ý kiến bạn đọc