Multimedia Đọc Báo in

11 tỉnh đứng trước nguy cơ xảy ra cháy rừng cao

16:49, 12/02/2012

Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa đưa ra cảnh báo: cả nước hiện có 11 tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, trong đó 7 tỉnh ở mức độ cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); 4 tỉnh ở mức độ cấp IV (cấp nguy hiểm).

Ảnh minh họa: T.H

7 tỉnh có các khu vực rừng ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm, gồm: Bình Phước (khu vực Bình Long, Đồng Phú); Bình Thuận (khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong); Dak Lak (khu vực Buôn Đôn, Ea Súp, Lak, thành phố Buôn Ma Thuột); Đồng Nai (khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán); Hà Nam (khu vực Kim Bảng, Thanh Liêm); Kon Tum (khu vực Sa Thầy, thị xã Kon Tum) và Ninh Bình (khu vực thành phố Ninh Bình). 4 tỉnh có các khu vực rừng ở cấp độ nguy hiểm, gồm: An Giang (khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên); Bà Rịa (khu vực Côn Đảo, Long Điền, Tân Thành, Xuyên Mộc); Cà Mau (toàn tỉnh); Hòa Bình (toàn tỉnh).
 
Theo Cục Kiểm lâm, các khu vực kể trên có nguy cơ cháy rừng cao vì đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Đối với các khu vực rừng nằm ở cấp cực kỳ nguy hiểm nếu để xảy ra cháy rừng thì hầu hết các tiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp PCCCR.
 
(Nguồn: hanoimoi)
 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.