Multimedia Đọc Báo in

Vô cớ đánh người, nhóm côn đồ lãnh án 40 năm tù

20:26, 05/04/2012

Ngày 3-4, TAND tỉnh Dak Lak đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự cố ý gây thương tích tại buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột xảy ra vào tháng 3-2009.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: khoảng 19 giờ ngày 22-3-2009, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Dak Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972), hộ khẩu thường trú tại xã Kim Khê, huyện Kim Thành (Hải Dương) chạy xe máy lạc vào rẫy của ông

Phạm Ngọc Thành ở buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.
Lúc này, những người làm thuê ở trong rẫy ông Thành là Phan Văn Tuất (SN 1970), Nguyễn Trung Dũng (SN 1986), Nguyễn Trường Thi (SN 1987), Nguyễn Quang Sơn (SN 1991), Lê Văn Xuân (SN 1986), Lê Phú Thắng (SN 1981) và Nguyễn Đình Sơn (SN 1974) đang ăn cơm tại nhà rẫy. Thấy ánh đèn xe máy, Dũng chạy ra nắm yên xe của Hoàng. Anh Hoàng sợ hãi rồ ga xe bỏ chạy làm Dũng bị té. Tuất thấy vậy liền bảo Thi và Dũng lấy xe máy đuổi theo truy bắt. Bắt được anh Hoàng và anh Thọ, Nguyễn Đình Sơn cầm hai cục đá giơ lên, dọa: “Sao mày dám kéo cháu tao?”. Sau đó Dũng lấy cây keo đánh vào đầu làm anh Thọ ngã xuống rồi dùng tuýp sắt đánh tiếp. Dũng cùng Thi, Quang Sơn, Thắng, Xuân lấy ghế inox và gậy tiếp tục đánh Hoàng làm anh này bất tỉnh.

Đánh xong, Thi chở hai nạn nhân ra vứt ngoài đường. Anh Hoàng và anh Thọ được người dân ở gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y: anh Thọ bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 72%, Hoàng bị thương tật 10%.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trung Dũng 7 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Trường Thi bị phạt 7 năm tù, Phan Văn Tuất 6 năm 6 tháng tù, Lê Quang Sơn 4 năm tù; Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng và Nguyễn Đình Sơn mỗi bị cáo lãnh mức án 5 năm tù.

Đối với phần trách nhiệm dân sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử đồng ý với quan điểm của Viện Kiểm sát, tuyên trả hồ sơ để tòa sơ thẩm xét xử lại. Bởi lẽ, vào thời điểm phạm tội, bị cáo Nguyễn Quang Sơn đang trong tuổi vị thành niên (17 tuổi 9 tháng), bản thân đi làm thuê chưa có tài sản riêng nên không có khả năng bồi thường thiệt hạ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thọ. Việc tòa sơ thẩm ngày 25-3-2011 tuyên phạt các bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Quang Sơn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Thọ mà không triệu tập bố của Sơn - cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - là vi phạm thủ tục tố tụng.

Việt Hoàng
                                                                                                                                            
 


Ý kiến bạn đọc