Multimedia Đọc Báo in

Lo thiếu gia cầm sạch cuối năm

10:29, 14/08/2012

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần cho biết, một đợt dịch cúm gia cầm mới rất có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới do nạn nhập lậu gia cầm và khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước còn nhiều yếu kém, gây nguy cơ thiếu gia cầm sạch cuối năm. Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp) trong hai tuần qua, dịch cúm gia cầm tiếp tục phát sinh tại các huyện có dịch cũ như: Quảng Ninh và Lệ Thủy đồng thời lây lan sang huyện Quảng Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình), tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ ở Hải Dương. Ngoài ra, cúm gia cầm còn phát sinh thêm dịch mới tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Các ổ dịch cúm gia cầm tại các tỉnh nói trên đều chưa qua 21 ngày.

Ảnh minh họa

Do thời tiết chuẩn bị bước vào thu – đông thuận lợi cho virut cúm gia cầm phát triển mạnh và lây lan, lo ngại đợt dịch mới bùng phát trên diện rộng, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần lưu ý. “Công tác triển khai phòng chống dịch cúm gia cầm còn chậm, tốn kém và hiệu quả thấp. Mặc dù đã giảm ngắn thời gian khống chế dịch từ 5 – 6 tháng xuống còn 2 tháng. Tuy nhiên, Cục có hướng sẽ trao lại toàn bộ quyền giám sát, quản lý và khống chế dịch bệnh cho địa phương. Các địa phương cần thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch cúm AH5N1, chỉ thị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần còn nhận định: “Khả năng dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng và khó kiểm soát trong thời gian tới là do công tác kiểm tra, kiểm soát gia cầm nhập lậu qua biên giới còn lỏng lẻo chưa được thực hiện một cách triệt để, mạnh tay. Với giá gia cầm trong nước như hiện nay cộng với việc nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc ngoài nguy cơ khó kiểm soát dịch cúm thì rất có khả năng những tháng cuối năm sẽ xảy ra tình trạng thiếu gia cầm sạch”. Thứ trưởng lưu ý vắc xin phòng bệnh dịch chỉ có hiệu lực từ 50 – 60% vì vậy địa phương và các cơ quan chức năng cần phối hợp triển khai biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm một cách tích cực nhất, tránh để dịch bùng phát gây nguy cơ nguy hiểm cho người dân.


Theo Infonet.vn
 


Ý kiến bạn đọc