Multimedia Đọc Báo in

Qua vụ lâm tặc mở đường, khai thác gỗ trái phép tại vùng rừng giáp ranh hai tỉnh Dak Lak-Phú Yên: thiếu sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm trong công tác QLBVR.

09:58, 02/08/2012

Ngày 31-7-2012, hai Chi cục Kiểm lâm Dak Lak và Phú Yên cùng các cơ quan chức năng của hai huyện M’Drak và Sông Hinh đã đến hiện trường chặt phá rừng để kiểm tra tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại vùng rừng giáp ranh giữa hai tỉnh...

Đoàn kiểm tra của hai tỉnhDak Lak-Phú Yên đến hiện trường
Đoàn kiểm tra của hai tỉnh Dak Lak-Phú Yên đến hiện trường

Qua kiểm tra hiện trường cho thấy: lâm tặc đã dùng xe cơ giới bánh xích mở con đường dài hơn 1,436km, chiều rộng khoảng 6m từ tiểu khu 707 (thuộc địa phận xã Cư Prao-M’Drak) vào tiểu khu 296 (thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý). Hiện trường vùng giáp ranh giữa hai tỉnh để lại 18 cây gỗ có đường kính từ 24-60cm bị gãy đỗ, cưa đốn do mở đường với khối lượng khoảng 15m3. Đối tượng xâm hại rừng được xác định là người cư trú ở xã CưPrao-M’Drak mở đường với mục đích vào khai thác, vận chuyển gỗ tại lâm phần rừng phòng hộ Sông Hinh, vì khối lượng gỗ ở đây còn khá nhiều.

Dùng thiết bị đo định vị để xác định vị trí rừng bị xâm hại tại vùng giáp ranh hai tỉnh
Dùng thiết bị đo định vị để xác định vị trí rừng bị xâm hại tại vùng giáp ranh hai tỉnh

Ông Huỳnh Văn Tiếu-Phó chi cục Kiểm lâm Dak Lak và ông Phan Văn Công-Chi cục trưởng Kiểm lâm Phú Yên cho rằng: để xảy ra vụ việc trên là do hai bên thiếu sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm trong công tác QLBVR.

Con đường do lâm tặc mở đến tiểu khu 296 thuộc lâm phần rừng phòng hộ Sông Hinh thì bị phát hiện ngày 24-7
Con đường do lâm tặc mở đến tiểu khu 296 thuộc lâm phần rừng phòng hộ Sông Hinh bị phát hiện ngày 24-7

Đại diện cơ quan chức năng giữa hai tỉnh cũng đã rút kinh nghiệm và đã ký kết văn bản thỏa thuận trách nhiệm chung về QLBVR trên địa bàn giáp ranh hai huyện M’Drak-Sông Hinh. Biên bản thống nhất giao trách nhiệm cho Hạt trưởng hạt kiểm lâm hai huyện chủ trì phối hợp cùng chủ rừng, UBND hai xã CưPrao- huyện M’Drak và xã Ea Ly-huyện Sông Hinh cùng các ngành chức năng (công an, quân đội) cung cấp thông tin, tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý các đối tượng đưa phương tiện vào vùng rừng giáp ranh của hai tỉnh để mở đường, khai thác rừng trái phép.

Đến tiểu khu 296, con đường dược mở thành hai nhánh ôm trọn vùng rừng nguyên sinh Dốc Đen (thuộc rừng phòng hộ Sông Hinh) để dễ bề khai thác gỗ
Đến tiểu khu 296, con đường được mở thành hai nhánh ôm trọn vùng rừng nguyên sinh Dốc Đen (thuộc rừng phòng hộ Sông Hinh) để dễ bề khai thác gỗ

 

Và gỗ rừng bị lâm tặc khai thác còn vương vãi lại khi bị phát hiện tại rừng phòng hộ Sông Hinh
Và gỗ rừng bị lâm tặc khai thác còn vương vãi lại khi bị phát hiện tại rừng phòng hộ Sông Hinh

Lực lượng QLBVR giữa hai địa phương cũng đã thống nhất lập trạm chốt chặn, kiểm soát mọi hành vi xâm hại rừng tại vùng giáp ranh trên.

Đ.Đ  


Ý kiến bạn đọc