Multimedia Đọc Báo in

Trên 1.800 hộ hội viên nông dân huyện Ea Kar được giúp đỡ thoát nghèo

14:16, 22/04/2013

Hội Nông dân huyện Ea Kar hiện có 18.787 hội viên, sinh hoạt tại 238 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, vận động từ 2-3 hội viên khá giúp đỡ 1 hội viên khó khăn.

1
Tham gia sản xuất rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân xã Ea Kmút (huyện Ea Kar)

Theo đó, các hội viên không chỉ giúp nhau về vốn, cây, con giống, ngày công mà còn trực tiếp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn cách thức trồng xen hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả hơn. Chẳng hạn như mô hình trồng chuối tiêu trên đất xám pha cát bạc màu ở xã Xuân Phú, trồng mía ở xã Ea Tíh, trồng ngô, bí đỏ ở xã Cư Yang, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo và trồng xen cây ca cao dưới tán điều ở xã Ea Kmút… Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong huyện còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 82 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn cách quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả. Thông qua các hoạt động hỗ trợ trên, từ năm 2007 đến nay đã có 1.850 hội hội viên nông dân trong huyện được giúp thoát nghèo.

Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.