Multimedia Đọc Báo in

Không ngừng tăng cường, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Dak Lak (Việt Nam) và Mondunkiri (Vương quốc Campuchia)

00:05, 15/11/2014

Ngày 14-11, tại Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dak Lak (Việt Nam) đã phối hợp với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondunkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm (2011-2014) thực hiện cam kết về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giữa 2 tỉnh.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên H’Ngăm Niê; đại diện lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên, Vụ địa phương 2. Về phía tỉnh Dak Lak có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Đơk; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành; Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thị xã thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận các xã biên giới của 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp. Về phía tỉnh Mondunkiri có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Mondunkiri kiêm Chủ tịch Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Êng Bun Hiên; lãnh đạo huyện Cô nhéc, Batchanda và đại diện các Đồn biên phòng tỉnh Mondunkiri.

a.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Đơk phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Thông cáo chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, ngày 24-1-2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dak Lak và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondunkiri đã tổ chức ký cam kết về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Các đại biểu về dự Hội nghị.
Các đại biểu về dự Hội nghị.

Qua 4 năm thực hiện, Mặt trận 2 tỉnh đã tích cực triển khai các nội dung đã ký kết trong hệ thống  Mặt trận và các ban, ngành địa phương, tích cực tuyên truyền nhân dân vùng biên giới 2 tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Dak Lak, Mondunkiri nói riêng. Hai bên đã phối hợp triển khai nhiều chương trình công tác thiết thực, phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng biên phòng… tổ chức thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội; các hoạt động hỗ trợ về y tế-văn hóa, giáo dục, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó hai bên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa mang ý nghĩa sâu rộng, thiết thực, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho việc mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 tỉnh.

Các đại biểu trao đổi cùng
Các đại biểu trao đổi cùng Tỉnh trưởng tỉnh Mondunkiri kiêm Chủ tịch Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Êng Bun Hiên (người đứng giữa) bên lề Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Tuyên bố chung của lãnh đạo 2 nước Việt Nam-Campuchia, với phương châm 16 chữ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vững bền dài lâu”, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, hai bên đã thống nhất ký kết “Bản cam kết xây dựng đường biên  giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dak Lak-Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondunkiri-Vương quốc Campuchia”, giai đoạn 2014-2016 nhằm tăng cường củng cố, thúc đẩy, đưa quan hệ toàn diện giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Ký
Ký biên bản cam kết giữa tỉnh Dak Lak và Mondunkiri.

Lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh cũng cam kết sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận tích cực tham gia vào các nội dung ký kết để Mặt trận 2 tỉnh thực sự là nhân tố tích cực tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, giao lưu, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia nói chung, tỉnh Dak Lak và Mondunkiri nói riêng ngày càng ổn định, năng động, phồn vinh và thịnh vượng.


Đăng Triều
 
 


Ý kiến bạn đọc